Vĩnh Phúc kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

(PLVN) - Sáng 19/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh tổ chức chương trình Gặp mặt giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950 - 18/01/2020). 
Vĩnh Phúc kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Buổi giao lưu nhằm tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân Trung Quốc nhân dân Việt Nam với nói chung, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Tham dự buổi giao lưu có: bà Trần Thị Xuân Oanh – Phó trưởng ban phụ trách Ban Á – Phi, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tổng thư ký trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc; ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Việt Hưng – Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện một số sở, ban ngành tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc và 11 lãnh đạo các Hội hữu nghị song phương, đa phương trong tỉnh, cùng hơn 200 học sinh, sinh viên trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc.

Về phía Trung Quốc có: ông Bành Thế Đoàn – Tham tán văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo hơn 10 doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến dự.

Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu
 Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc  phát biểu 

Phát biểu tại buổi giao lưu hữu nghị, ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Việt Nam - Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông; nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. 70 năm trước, ngày 18/01/1950, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đặt mốc lịch sử quan trọng trong mối quan hệ lâu đời giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Hai nước đã xác định phát triển quan hệ theo phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và nhất trí cùng nhau trở thành láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Đặc biệt, từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008, quan hệ Việt - Trung đã không ngừng mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực.

Cũng theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Huy Quang: Tại tỉnh Vĩnh Phúc, làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp của Trung Quốc vào tỉnh mạnh mẽ. Tính đến nay, có 45 dự án đầu tư của Trung Quốc với tổng vốn đăng ký khoảng 239,3 triệu USD. Các dự án của Trung Quốc đầu tư ở tỉnh Vĩnh Phúc đều thành công, có đóng góp cho ngân sách của tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người dân Vĩnh Phúc, góp phần tăng thêm sự hiểu biết và gần gũi giữa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc với nhân dân Trung Quốc.

Song song với đó, hoạt động hợp tác hữu nghị, đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa giữa nhân dân trong tỉnh Vĩnh Phúc với các địa phương của Trung Quốc cũng được tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm và phát triển. Sự ra đời của Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Vĩnh Phúc vào năm 2012, đã thực sự trở thành cầu nối góp phần phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc nói chung và tình hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và một số tỉnh của Trung Quốc nói riêng.

“Mong muốn thông qua hoạt động giao lưu văn hóa, để kết nối người dân trong tỉnh và doanh nghiệp, bạn bè, đối tác Trung Quốc đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc xích lại gần nhau hơn; thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia, đoàn kết vì một thế giới hòa bình và phát triển”, ông Nguyễn Huy Quang bày tỏ.

Ông Bành Thế Đoàn – Tham tán văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phát biểu

Ông Bành Thế Đoàn – Tham tán văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại buổi giao lưu hữu nghị, ông Bành Thế Đoàn – Tham tán văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam bày tỏ vui mừng thay mặt cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đến tỉnh Vĩnh Phúc dự buổi gặp mặt giao lưu để cùng nhau chúc mừng 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Việt Nam. Đồng thời, ông Đoàn ghi nhận đánh giá cao nhiều năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc và Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Vĩnh Phúc đã có rất nhiều hoạt động xây đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân 2 nước.

Năm 2020, năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, là dịp để hai bên cùng nhìn lại chặng đường đã qua và cùng hướng tới một chặng đường mới cho quan hệ hai nước. Đồng thời, đây là cơ hội để hai bên giao lưu, gặp mặt hữu nghị, qua đó kết nối người dân trong tỉnh và doanh nghiệp, bạn bè, đối tác Trung Quốc đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vĩnh Phúc xích lại gần nhau hơn, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia, đoàn kết vì một thế giới hòa bình và phát triển.

Đọc thêm