Vĩnh Phúc: Liên tiếp bắt giữ các vụ tàng trữ pháo nổ cận Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ các vụ tàng trữ pháo nổ với số lượng lớn.
Đối tượng Trần Đức Huy và tang vật vụ án
Đối tượng Trần Đức Huy và tang vật vụ án

Công an huyện Sông Lô vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Chí, sinh năm 1995, tàng trữ pháo nổ trái phép tại thôn Phan Dư, xã Cao Phong. Tang vật thu giữ gồm 6 cối pháo nổ dạng hình hộp, tổng khối lượng 12,227kg.

Qua điều tra, Công an huyện làm rõ thêm đối tượng Khổng Văn Tôn, SN 1994, trú tại xã Cao Phong, huyện Sông Lô có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép. Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi trú đối với Nguyễn Văn Chí và Khổng Văn Tôn về tội tàng trữ pháo nổ trái phép.

Những ngày cuối tháng 12/2021, công an các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo, TP. Vĩnh Yên, TP. Phúc Yên cũng đã liên tiếp phát hiện nhiều đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ.

Cụ thể, ngày 29/12/2021, tại địa bàn phường Tiền Châu, TP. Phúc Yên, Công an TP. Phúc Yên đã phát hiện, bắt quả tang Kim Văn Phi (SN 1985), trú tại huyện Vĩnh Tường tàng trữ pháo nổ. Tang vật thu giữ là 8 hộp pháo hoa nổ với tổng khối lượng 10,960 kg.

Ngày 27/12, Công an huyện Vĩnh Tường phát hiện đối tượng Trần Đức Huy (SN 2004), trú tại xã Bình Dương (huyện Vĩnh Tường) điều khiển xe mô tô chở 1 bao tải màu xanh, bên trong có 12 khối hình vuông, bên ngoài mỗi hộp đều được dán bằng giấy màu vàng, xanh, đỏ, tím và in chữ Trung Quốc, tổng trọng lượng là 24,12 kg.

Ngày 25/12, tổ công tác của Công an huyện Tam Đảo đang làm nhiệm vụ tại xã Bồ Lý thì phát hiện, bắt quả tang Lê Huy Đạt (SN 2005), trú tại huyện Lập Thạch điều khiển xe mô tô tàng trữ 7 hộp pháo nổ, có tổng trọng lượng 14,330 kg.

Đối tượng Trần Công Trịnh cùng tang vật

Đối tượng Trần Công Trịnh cùng tang vật

Trước đó, ngày 24/12, tại phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang Trần Công Trịnh (SN 1983), trú tại phường Hội Hợp có hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu giữ 8 hộp pháo (pháo hoa nổ). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trịnh, Cơ quan Công an tiếp tục thu giữ 11 hộp pháo, tổng trọng lượng pháo thu giữ là 26,2 kg.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tăng cường tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó, không để xảy ra tình trạng đốt pháp nổ trái phép, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn./.

Đọc thêm