Vĩnh Phúc: Nhiều gói thầu y tế “gọi tên” Công ty TNHH thiết bị An Việt

(PLVN) - Năm 2021, nhiều đơn vị ngành y tế Vĩnh Phúc liên tiếp ra quyết định “gọi tên” Công ty TNHH thiết bị An Việt vào các gói thầu, trong đó phần đa là các gói thầu cung ứng vật tư, sinh phẩm, hóa chất phòng chống dịch COVID-19. Thông qua Công ty An Việt, hàng chục ngàn kít xét nghiệm Việt Á đã được đưa vào các cơ sở y tế.

Với khoảng 95.000 công nhân, chi phí xét nghiệm Sars-CoV-2 tại Vĩnh Phúc trung bình mỗi đợt cũng lên tới hàng chục tỷ đồng.

Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên trong cả nước xuất hiện các ca nhiễm virus Sars-CoV-2, cùng với đó là hàng loạt những đợt bùng phát dịch bệnh có nguy cơ uy hiếp Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, cho tới nay Vĩnh Phúc vẫn được xem là tỉnh thành công trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh.

Thành quả phòng chống dịch đã góp phần ổn định chính trị, an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Năm 2021, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng hoạt động sản xuất và cung ứng của Vĩnh Phúc không bị gián đoạn, điều thần kỳ đã xảy đến khi tốc độ tăng trưởng (GRDP) của địa phương này đạt trên 8%. Thành quả tốt đẹp Vĩnh Phúc có được là nhờ nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và nguồn ngân sách dồi dào chi cho phòng, chống dịch.

Trong năm 2021, nhiều đơn vị trong ngành Y tế Vĩnh Phúc đã chủ động triển khai các biện pháp, tích cực mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo sở y tế tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết ngành y tế Vĩnh Phúc đã trang bị đầy đủ phương tiện hiện đại cho khu hồi sức tích cực của các bệnh viện dã chiến và các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tuyến huyện, như máy thở chức năng cao, hệ thống ECMO, máy lọc máu liên tục, máy gây mê kèm thở, máy X-quang di động, máy siêu âm.

Một trong số những doanh nghiệp được các cơ sơ Y tế Vĩnh Phúc “gọi tên” nhiều nhất năm 2021 phải kể tới là Công ty TNHH thiết bị An Việt (Công ty An Việt). Doanh nghiệp này liên tiếp được các đơn vị như Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Vĩnh Phúc (CDC Vĩnh Phúc), Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, Bệnh viện sản nhi tỉnh Vĩnh Phúc, Bệnh viên đa khoa khu vực Phúc Yên “trao” cho các gói thầu mua sắm có giá trị lớn, trong đó chủ yếu là cung ứng vật tư, sinh phẩm, hóa chất phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, tại quyết định số 511/QĐ-KSBT ký ngày 27/9/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư, sinh phẩm xét nghiệm Virus SARS-CoV-2 6 tháng cuối năm 2021, CDC Vĩnh Phúc “gọi tên” Công ty TNHH thiết bị An Việt trúng thầu với giá xấp xỉ 10 tỷ đồng. Trong đó có 16.000 bộ kit định tính SARS-CoV-2 với giá gần 5,9 tỷ đồng được An Việt mua từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Trước đó, vào ngày 31/7/2021, ông Đặng Văn Hải, Giám đốc CDC Vĩnh Phúc (nay là Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc) ký quyết định số 428/QĐ-KSBT phê duyệt kết quả, chỉ định thầu rút gọn gói thầu mua vật tư, sinh phẩm xét nghiệm Virus SARS-CoV-2. Theo đó, đơn vị tiếp tục được chỉ định thầu gói thầu có giá hơn 3 tỷ đồng này là Công ty An Việt.

Hôm 05/5/2021, ông Đặng Văn Hải cũng đã ký Quyết định số 190/QĐ – KSBT phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn mua vật tư, sinh phẩm xét nghiệm sàng lọc Virus SARS-CoV-2 năm 2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đợt 2. Công ty An Việt được chỉ định thầu với giá trị 2,5 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 5/2021, Công ty An Việt và Công ty Cổ phần khoa học Thái Sơn được CDC Vĩnh Phúc chỉ định vào gói thầu mua vật tư, sinh phẩm xét nghiệm sàng lọc Virus SARS-CoV-2 (đợt 3) với giá trị lên tới 13,3 tỷ đồng. Trong đó, các hạng mục hàng hóa do Công ty An Việt cung ứng có giá lên tới gần 9,6 tỷ đồng.

Chỉ trong vòng 4 tháng, dưới thời ông Đặng Văn Hải làm giám đôc CDC Vĩnh Phúc, Công ty TNH thiết bị An Việt liên tiếp được “gọi tên” vào hàng loạt gói thầu, chỉ định thầu liên quan đến vật tư, sinh phẩm, hóa chất phòng chống dịch, với tổng trị giá lên tới trên 25 tỷ đồng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc CDC tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết các gói thầu trên được ký dưới thời Giám đốc trước, tiến độ dự án đảm bảo nhiệm vụ chính trị được giao. Đối với kít xét nghiệm Việt Á, CDC Vĩnh Phúc mua thông qua công ty thương mại chứ không mua trực tiếp từ Công ty Việt Á. Đối với việc nghiệm thu và thanh quyết toán các gói thầu của An Việt, ông Trường từ chối cung cấp thông tin.

Ngoài ra, Giám đốc CDC Vĩnh Phúc cho biết thêm hiện cơ quan Thanh tra và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu CDC Vĩnh Phúc cung cấp hồ sơ không chỉ các gói thầu Công ty An Việt trúng thầu và chỉ định thầu, mà toàn bộ các gói thầu liên quan đến công tác phòng chống Covid – 19, về phía CDC đã báo cáo nội dung này với Sở Y tế.

Cũng liên quan đến kit xét nghiệm của Việt Á, ngày 20/08/2021 ông Hoàng Văn Chiến, Giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên, ký quyết định số 1004/QĐ-BV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu mua vật tư, sinh phẩm xét nghiệm Virus SARS-CoV-2 năm 2021 – 2022 với giá trị trên 9 tỷ đồng. Gói thầu này cũng “gọi tên” liên danh An Việt – Hùng Hưng (Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Hùng Hưng), trong đó có 7.000 kit test có giá 470.000VNĐ nhà thầu trúng thầu đều nhập của Việt Á.

Trước đó, với tư cách nhà thầu độc lập Công ty An Việt được Bệnh viên Đa khoa khu vực Phúc Yên chỉ định thầu đối với gói thầu mua vật tư, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. Theo Quyết định số 227/QĐ – BV ngày 12/05/2021 giá trị gói thầu khoảng 10 tỷ đồng.

Ngày 5/5/2021 ông Hoàng Văn Chiến ký Quyết định số 126/QĐ – BV phê duyệt kết quả chỉ định thầu Công ty An Việt vào gói thầu mua vật tư, sinh phẩm hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 cho cán bộ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, với trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Vào thời điểm tháng 1/2021, Công ty An Việt từng trúng thầu 7 tỷ đồng trong gói thầu mua hóa chất xét nghiệm năm 2020 – 2021 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, có tổng giá trị gói thầu hơn 26 tỷ đồng, theo Quyết định số 19/QĐ – BV.

Cũng trong thời điểm tháng 1/2021, khi còn là Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Hồng Trung (hiện là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc) ký Quyết định số 57/QĐ – BVĐK về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bổ sung hóa chất xét nghiệm năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể, theo quyết định ký ngày 27/1/2021 gói thầu nêu trên có 6 đơn vị trúng thầu với tổng trị giá gần 15 tỷ đồng, trong đó Công ty An Việt trúng thầu với trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Kế nhiệm ông Trung làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 10/5/2021, ông Lê Văn Tịnh ký quyết định số 299/QĐ-BVĐK phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty An Việt trúng thầu gói thầu mua vật tư, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm sàng lọc Virus SARS-CoV-2 năm 2021 trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Trong số danh mục hàng hóa cung cấp cho Bệnh viện có 2.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á.

Tiếp đó tại quyết định số 604/QĐ-BVĐK do ông Lê Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, ký ngày 30/8/2021, Công ty An Việt tiếp tục được “gọi tên” cho gói thầu mua mua vật tư, sinh phẩm, hoá chất xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 đợt 3 năm 2021 với trị giá xấp xỉ 9 tỷ đồng.

Tại Bệnh viên Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc, hôm 5/11/2021, tại quyết định số 637/QĐ-BVSN do ông Đỗ Trọng Cán, Giám đốc Bệnh ký phê duyệt Công ty An Việt trúng gói thầu mua vật tư, hóa chất xét nghiệm sàng lọc sơ sinh năm 2021 với giá hơn 2,2 tỷ đồng. Mới đây, hôm 6/1/2022 Công ty An Việt tiếp tục được Bệnh viên Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc “gọi tên” vào gói thầu mua vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 với giá gần 10 tỷ đồng.

Chỉ trong năm 2021, Công ty TNHH thiết bị An Việt đã liên tiếp được chỉ định và trúng nhiều gói thầu cung ứng thiết bị, vật tư, hóa chất phòng chống dịch của tỉnh Vĩnh Phúc với tổng giá trị lên tới vài chục tỉ đồng. Trong đó, thông qua An Việt hàng chục ngàn bộ kit xét nghiệm của Việt Á có tổng giá trị lên tới cả chục tỉ đồng đã được đưa vào các cơ sở y tế Vĩnh Phúc.

Thống kê sơ bộ trong năm 2021, ngoài Vĩnh Phúc Công ty TNHH thiết bị An Việt liên tiếp được “gọi tên” vào hàng trăm gói thầu lớn nhỏ tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Kạn. Giữa bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nguồn cung thiết bị, vật tư, hóa chất khan hiếm, nhất là các mặt hàng nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, dư luận đặt câu hỏi hoài nghi về khả năng đáp ứng đủ yêu cầu thiết bị, vật tư, hóa chất cả về số lượng và chất lượng của An Việt?

Mới đây, tại văn bản số 11/QĐ-TTr ký ngày 24/1, Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc quyết định tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, Vacxin, thuốc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời tại văn bản số 12/QĐ-TTr ký ngày 25/1, Chánh thanh tra tỉnh này cũng quyết định tiến hành giám sát hoạt động Đoàn Thanh tra.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm