Vĩnh Phúc phản hồi thông tin sau khi bị "tố" cách ly sai đối tượng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước việc bị "tố" cách ly sai đối tượng, cơ sở vật chất khu cách ly xuống cấp, mới đây BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vĩnh Yên đã có báo cáo phản hồi về những thông tin liên quan.
Vĩnh Phúc phản hồi thông tin sau khi bị "tố" cách ly sai đối tượng

Anh T phản ánh tình trạng xuống cấp của khu cách ly tập trung của TP Vĩnh Yên
Anh T phản ánh tình trạng xuống cấp của khu cách ly tập trung của TP Vĩnh Yên

Theo phản ánh của anh Nguyễn Thành T. có hộ khẩu thường trú tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) hôm 23/10, anh T. bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) rồi di chuyển bằng xe cá nhân về nhà ở TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Sau khi về nhà, anh T. đã tới trạm y tế phường khai báo y tế để cung cấp mã QR chứng nhận đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 trên ứng dụng PC-COVID và giấy xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 còn hiệu lực.

Tới ngày 24/10, cán bộ y tế phường tới nhà đưa quyết định cách ly tập trung cho anh T. và yêu cầu anh này đi cách ly tập trung. Anh T thắc mắc vì sao Vĩnh Phúc lại không công nhận việc TPHCM công bố cấp độ dịch theo Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Sau đó, anh T chấp thuận đi cách ly tập trung tại trường THPT Vĩnh Phúc cũ. Tại đây, anh T tiếp tục phản ánh về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, không thể sinh hoạt được của khu cách ly.

Trước những thông tin phản ánh về vấn đề trên, hôm 25/10 ông Lê Anh Tân, phó chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên, ký văn bản số 581/BC-BCĐ báo cáo về quá trình thực hiện cách ly đối với trường hợp anh Nguyễn Thành T.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vĩnh Yên nhận định anh T không hợp tác với cơ quan chức năng, khi xe chuyên chở cách ly tới anh T không có mặt tại nhà, 30 phút anh T trở về nhưng kiên quyết không đi cách ly tập trung, sau đó đồng ý đi cách ly nhưng phải đi bằng xe cá nhân...

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo thành phố Vĩnh Yên cho rằng, lực lượng phòng chống dịch đã áp dụng đúng cập nhật của Bộ Y tế trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (lúc 17h ngày 23/10/2021). Theo đó, quận Bình Thạnh (TPHCM) lúc này là vùng 3, do đó việc áp dụng cách ly đối với anh T. là đúng với quy định hiện hành.

Đối với phản ánh về sự xuống cấp của khu cách ly, Ban Chỉ đạo TP Vĩnh Yên giải thích, chiều 23/10 hệ thống điện tại cơ sở cách ly gặp sự cố mất điện. Bởi vậy trưa 24/10, anh T được bố trí phòng tạm tại tầng 3 để chờ sửa chữa điện. Đến 15h30 cùng ngày, sự cố được khắc phục, trường hợp này được chuyển xuống tầng 1 cách ly đảm bảo đủ cơ sở vật chất, điều kiện theo quy định.

Đọc thêm