Vĩnh Phúc xử lý gần 500 vụ tội phạm trật tự xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong năm 2021, toàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 482 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 27 vụ so với năm 2020. Trong đó, làm chết 5 người, bị thương 92 người, thiệt hại tài sản trị giá trên 52 tỷ đồng.  
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Vĩnh Yên lên phương án đấu tranh với tội phạm ma túy
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Vĩnh Yên lên phương án đấu tranh với tội phạm ma túy

Theo báo cáo của công an tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2021, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tiếp tục được kiểm soát, kéo giảm. Toàn tỉnh xảy ra 482 vụ (giảm 27 vụ so với năm 2020), làm chết 5 người, bị thương 92 người, thiệt hại tài sản trị giá trên 52 tỷ đồng; đã điều tra, làm rõ 434 vụ (đạt 90%) với 1.032 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 9,5 tỷ đồng.

Theo đó, trong năm qua lực lượng công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn các hành vi phạm tội, tuy nhiên tội phạm trộm cắp vẫn xảy ra phổ biến, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, chủ yếu là các vụ trộm cắp trong khu dân cư. Đối với tội phạm đánh bạc đã được kiềm chế, trong đó khởi tố 125 vụ, với 521 bị can, thu giữ trên 2,1 tỷ đồng. Ngoài ra, vẫn xuất hiện các tội phạm nghiêm trọng như: giết người, ma túy, cố ý gây thương tích, tội phạm liên quan đến hoạt động cầm đồ, "tín dụng đen"; …

Đáng chú ý là vụ án giết người xảy ra ngày 7/2/2021 tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc. Lực lượng Công an tỉnh đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, sau 4 ngày đã điều tra, làm rõ bắt 1 đối tượng gây án.

Trong năm qua, lực lượng chức năng cũng tiến hành triệt phá một ổ nhóm gồm 2 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, thu giữ 3 điện thoại và 79 đoạn video có hình ảnh “nóng” của các đôi nam nữ trong nhà nghỉ, sau đó thực hiện tống tiền nạn nhân. Đồng thời, triệt phá ổ nhóm gồm 12 đối tượng cầm đồ, cho vay lãi nặng và đánh bạc trên địa bàn huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, với số tiền giao dịch hơn 200 triệu đồng/ngày.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã các loại tội phạm. Đồng thời, tăng cường công tác dân vận, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Đọc thêm