Vĩnh Phúc: Xuất hiện “hố tử thần” và sạt lở bờ sông sau mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau trận mưa lịch sử cuối tháng 5, tại tuyến đường ĐH24 và TL310 xuất hiện “hố tử thần” ảnh hưởng tới an toàn giao thông, một số bờ sông sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn tính mạng và của cải của người dân.
Sau mưa "hố tử thần" xuất hiện trên tuyến đường ĐH24 đoạn qua xã Hướng Đạo (Tam Dương - Vĩnh Phúc). Ảnh: Nhật Nguyên.
Sau mưa "hố tử thần" xuất hiện trên tuyến đường ĐH24 đoạn qua xã Hướng Đạo (Tam Dương - Vĩnh Phúc). Ảnh: Nhật Nguyên.

Theo thống kê của tỉnh Vĩnh Phúc, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 22 – 24/5 đã làm 6 người chết, 2 người bị thương, gây sạt lở, ngập úng tại nhiều nơi thiệt hại 12.600ha lúa, hoa màu và thủy sản.

Trận mưa lớn khiến mực nước dâng cao, nhiều tuyến đường ngập trong biển nước hàng tuần. Sau khi nước rút, một số tuyến đường xuất hiện bong tróc, sình lầy, một số điểm tuyến sạt lở, sụt lún ảnh hưởng tới lưu thông.

Theo ghi nhận, vào sáng 6/6 trên tuyến đường ĐH24 đoạn qua thôn Phú Cường, xã Hướng Đạo (Tam Dương – Vĩnh Phúc) xuất hiện “hố tử thần” với đường kính rộng trên 1,2m, sâu khoảng 2m, sát với cống tiêu nội đồng. Chính quyền địa phương phải cho người lập hàng rào cảnh báo, đổ đất hạn chế phương tiện có trọng tải lớn lưu thông để đảo bảo an toàn cho tuyến đường và người tham gia giao thông.

Lý giải về nguyên nhân xuất hiện “hố tử thần” trên ông Nguyễn Anh Tuấn, công chức địa chính xã Hướng Đạo cho rằng, do mưa lớn kéo dài, mực nước dâng cao gây ngập úng một đoạn đường. Tại khu đồng này, cống tiêu đặt sâu nên khi nước dâng cao đã thẩm thấu vào một số hang chuột đào trước đó gây ra sụt lún tuyến đường. Đến chiều 13/6, “hố tử thần” đã được lấp kín nhưng cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành theo dõi và đề nghị người tham gia giao thông chú ý, nhất là các phương tiện có trọng tại lớn hạn chế lưu thông qua đây.

"Hố tử thần" xuất hiện tại cầu Đạo Tú trên tuyến TL310 (Đạo Tú - Tam Dương - Vĩnh Phúc) sau mưa lớn ảnh hưởng tới an toàn cầu và giao thông của người dân. Ảnh: Nhật Nguyên.

"Hố tử thần" xuất hiện tại cầu Đạo Tú trên tuyến TL310 (Đạo Tú - Tam Dương - Vĩnh Phúc) sau mưa lớn ảnh hưởng tới an toàn cầu và giao thông của người dân. Ảnh: Nhật Nguyên.

Trên tuyến TL310, mưa lớn làm nước sông Bến Tre dâng cao gây nên sạt lở đầu cầu Đạo Tú, thuộc thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú (Tam Dương – Vĩnh Phúc). Sạt lở đầu cầu tạo nên “hố tử thần” lớn chiếm một nửa đường TL310, hàm ếch mở rộng vào sâu trong lòng đường, độ sâu của hố ước chừng 3m tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cây cầu và người tham gia giao thông.

Chính quyền địa phương cũng đã chăng dây cảnh báo và đổ đất hai phía đầu cầu để hạn chế lưu thông. Tuy nhiên, theo quan sát không ít người dân vẫn phớt lờ cảnh bảo, bất chấp nguy hiểm “vô tư” vượt qua chướng ngại vật lưu thông qua điểm sạt lở tại cầu Đạo Tú.

Nằm sát bên cầu Đạo Tú, gia đình ông Nguyễn Văn Biên (trú tại thôn Cẩm Trạch – Xã Đạo Tú) cũng đứng trước nguy cơ trôi sông khi hàng trăm mét vuông chuồng trại sụt lún, đổ sập. Trên sân của gia đình ông Biên xuất hiện vết nứt dài dọc theo sông Bến Tre, kéo từ cổng băng qua sân tạo nên vệt dài ngăn đôi móng nhà và chuồng trại.

Trao đổi với PV, ông Biên không khỏi lo lắng cho tính mạng và của cải của gia đình. Ông Biên cho rằng, nước lũ dâng cao là một phần nhưng nguyên nhân chủ yếu là do khi xây dựng kè sông Bến Tre, đơn vị thi công đã nắn dòng, đào móng kè nhưng chưa kịp kè nên khi nước lũ đổ về đã làm sói lở và sạt trôi đất vườn, đất chuồng trại, lún nứt sân móng của gia đình ông và tạo thành dòng xoáy khiến đầu cầu Đạo Tú sạt trượt tạo nên “hố tử thần”. Ông Biên đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng nhưng tới nay chưa có bất cứ hồi đáp và hướng xử lý nào.

Ông Nguyễn Văn Biên cho rằng đơn vị thi công kè đã khoét sâu chân mái ta-luy sông mà chưa kịp kè nên khi mưa lũ về đã làm lún nứt sân vườn, khiến chuồng trại nhà ông đổ sập, đầu cầu Đạo Tú sạt lở. Ảnh: Nhật Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Biên cho rằng đơn vị thi công kè đã khoét sâu chân mái ta-luy sông mà chưa kịp kè nên khi mưa lũ về đã làm lún nứt sân vườn, khiến chuồng trại nhà ông đổ sập, đầu cầu Đạo Tú sạt lở. Ảnh: Nhật Nguyên.

Thông tin tới PV, ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch UBND xã Đạo Tú cho biết, sau khi xuất hiện sụt lún tại đầu cầu Đạo Tú, xã đã cho đổ đất hai bên đầu cầu cấm các phương tiên lưu thông qua đây, đồng thời có văn bản gửi UBND huyện Tam Dương và sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc nhưng tới nay chưa có phúc đáp. Đối với việc gia đình ông Nguyễn Văn Biên bị sụt lún và đổ sập một phần chuồng trại, ông Hùng cho hay đã nắm bắt được sự việc và chính quyền địa phương đã cùng đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công đã xuống làm việc với nhà ông Biên để ghi nhận hiện trạng.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm