Vụ “30 năm đi đòi đất” ở Hưng Yên: Chưa giải quyết vì lãnh đạo… bận

(PLO) -  Liên quan đến việc ông Lâm Thành Dũng (83 tuổi, trú tại số 141 đường Điện Biên 1, phường Lê Lợi, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) suốt 30 năm “đội đơn” đi đòi lại phần đất cho mượn đến nay chưa được giải quyết dứt điểm, với mong muốn làm rõ hơn những vấn đề trong vụ việc này, phóng viên nhiều lần liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND TP.Hưng Yên nhưng đều nhận được câu trả lời “chúng tôi đang rất bận”.
Cả tháng bận họp, không có thời gian nghe báo cáo
Như PLVN đã phản ánh, suốt 30 năm qua, ông Lâm Thành Dũng liên tục đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Hưng Yên giải quyết yêu cầu đòi lại phần diện tích đất của mình đã cho hộ bà Chu Thị Cúc (tại số 139 đường Điện Biên 1, phường Lê Lợi) mượn. Trong lúc vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm thì UBND TP.Hưng Yên lại vội vã cấp Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất cho hộ bà Cúc, trong khi hộ bà Cúc không có bất kỳ một giấy tờ gì.
Để rõ hơn trách nhiệm của UBND TP.Hưng Yên trong quá trình giải quyết khiếu nại của ông Lâm Thành Dũng cũng như việc cơ quan này ra văn bản có nội dung “lập lờ” để cấp sổ đỏ cho hộ bà Cúc, phóng viên đã nhiều lần liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND TP.Hưng Yên. Nhưng sau mỗi lần liên hệ, đặt lịch làm việc, chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời của cán bộ Văn phòng UBND TP.Hưng Yên là “lãnh đạo đang bận họp” hoặc “lãnh đạo đi công tác”; “khi nào lãnh đạo sắp xếp được lịch làm việc cụ thể thì sẽ thông báo sau...”. 
Nhưng việc “thông báo” theo lời hứa này đều “bặt vô âm tín”. Sau khi tiếp tục liên hệ, phóng viên lại được cán bộ này cho số điện thoại của lãnh đạo UBND TP.Hưng Yên để liên hệ trực tiếp.
Theo hướng dẫn này, phóng viên liên lạc được với ông Nguyễn Tuấn Cường, Chủ tịch UBND TP.Hưng Yên và được ông này cho biết: “Tôi đã giao cho anh Thành, Phó Chủ tịch làm việc rồi”?. Khi chúng tôi liên lạc thì ông Thành lại thoái thác: “Tôi chưa được anh Cường giao cho làm việc với anh”? Ngoài ra, ông Thành còn cho biết: “Liên quan đến khiếu nại của ông Lâm Thành Dũng, chúng tôi đã thành lập Đoàn thanh tra để kiểm tra, xác minh. Hiện Đoàn thanh tra đã kết thúc nội dung kiểm tra. Trước khi đưa ra phương án 
giải quyết cuối cùng, lãnh đạo thành phố phải nghe Đoàn thanh tra báo cáo nhưng do bận họp Thường vụ Thành ủy, với UBND tỉnh nên chưa có thời gian nghe báo cáo của Đoàn thanh tra... Hiện nay, tôi đang rất bận, chắc phải sang tháng 7 sau khi nghe báo cáo của Đoàn thanh tra, tôi mới thông tin cụ thể được...”.
Thế nào mới là công việc?
Sau thời gian dài ông Dũng gửi đơn khiếu nại, ngày 18/12/2014 Thanh tra Bộ TN&MT đã có Văn bản số 475/TTr-TDXLĐT gửi UBND TP.Hưng Yên nêu ý kiến: Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Dũng và bà Cúc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP.Hưng Yên nhưng đến nay chưa được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật; đề nghị UBND TP.Hưng Yên kiểm tra để sớm xem xét, giải quyết khiếu nại của ông Dũng theo quy định của pháp luật...
Trước đó ngày 4/11/2014, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương cũng đã có Văn bản số 6326/TDTW chuyển khiếu nại của ông Dũng đến UBND TP.Hưng Yên yêu cầu giải quyết. Ý kiến của Trung ương là vậy nhưng dường như đều bị lãnh đạo UBND TP.Hưng Yên xem nhẹ? Theo quy định thì thời gian giải quyết khiếu nại tối đa là 45 ngày nhưng suốt thời gian dài chờ đợi, ông Dũng chỉ nhận được sự im lặng của UBND TP.Hưng Yên. Phải chăng lãnh đạo TP.Hưng Yên quá bận như giải thích của ông Phó Chủ tịch UBND nêu trên?
Báo PLVN đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên sớm chỉ đạo, đôn đốc và làm rõ những khuất tất trong quá trình giải quyết khiếu nại của công dân cũng như trách nhiệm của UBND TP.Hưng Yên trong vụ việc này.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com