Vụ phá bức tường tại quận Thanh Xuân (Hà Nội): Công an quận chờ phúc đáp của UBND phường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an quận Thanh Xuân cho biết, đến thời điểm hiện tại, Công an quận vẫn chưa nhận được văn bản phúc đáp của UBND phường, do đó chưa đủ căn cứ để kết luận vụ việc.
Vụ phá bức tường tại quận Thanh Xuân (Hà Nội): Công an quận chờ phúc đáp của UBND phường

Liên quan vụ việc bức tường của gia đình ông Nguyễn Trần Lê (ngụ số nhà 112B - C1 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) bị đập phá, ngày 16/5/2023, trao đổi với PV, một điều tra viên Công an quận Thanh Xuân cho biết, đến thời điểm hiện tại, Công an quận vẫn chưa nhận được văn bản phúc đáp của UBND phường, do đó chưa đủ căn cứ để kết luận vụ việc.

Trước đó, như đã thông tin, Báo PLVN nhận được đơn của ông Nguyễn Trần Lê, cho rằng, gia đình ông đã cư trú ổn định, liên tục tại nhà số 112B khu tập thể C1 Thanh Xuân Bắc từ nhiều năm. Ngày 3/10/2022, gia đình hàng xóm trong khi cải tạo sửa chữa đã tự ý đập phá bức tường mặt tiền (phía trước) của gia đình ông đã xây dựng từ hơn 20 năm trước.

Cho rằng hành vi trên đã phá hoại, làm hư hỏng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình mình, ông Lê đã có đơn gửi UBND phường Thanh Xuân Bắc đề nghị giải quyết sự việc.

Sau khi nắm bắt sự việc, UBND phường đã có chỉ đạo và yêu cầu người hàng xóm khôi phục lại hiện trạng ban đầu, xây dựng lại phần tường đã đập phá của gia đình ông Lê.

Đến ngày 1/11/2022, do người hàng xóm vẫn chưa thực hiện theo chỉ đạo, yêu cầu trên nên UBND phường đã tìm người xây lại bức tường cho gia đình ông Lê, mọi chi phí người hàng xóm phải chi trả.

Sự việc tiếp tục “leo thang” khi ngày 5/11, người hàng xóm bị cho là lại cho người đập phá góc tường nhà ông Lê mới được xây lại.

Do đó, ngày 8/11, UBND phường đã tổ chức buổi làm việc giữa hai bên. Theo biên bản làm việc thì ông Lê có yêu cầu người hàng xóm xây trả lại phần tường đã tự ý phá dỡ trước đó. Còn người hàng xóm cho rằng mình không phá bức tường nhà ông Lê mà đó là bức tường nhà người khác.

Ngày 17/11/2022, UBND phường Thanh Xuân Bắc có Văn bản 891/UBND gửi Báo PLVN, thông tin: “Đến ngày 17/11, người hàng xóm đã khôi phục hiện trạng ban đầu của bức tường giữa gia đình người này và ông Nguyễn Trần Lê”.

Cho rằng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, ông Lê tiếp tục có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Ngày 27/1/2023, tại Văn bản 157/TB-ĐTTH, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân cho biết đã gia hạn thời gian xác minh giải quyết nguồn tin tội phạm là 2 tháng để củng cố tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ vụ việc.

Ngày 29/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm vì thời hạn đã hết nhưng “UBND phường Thanh Xuân Bắc chưa có công văn phúc đáp nên chưa đủ căn cứ kết luận vụ việc theo đơn của ông Lê”.

Ngày 16/5/2023, trao đổi với PV, một điều tra viên Công an quận Thanh Xuân cho biết, đến thời điểm hiện tại, Công an quận vẫn chưa nhận được văn bản phúc đáp của UBND phường, do đó chưa đủ căn cứ để kết luận vụ việc.

Còn ông Nguyễn Hoàng Điệp, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc, cho rằng: “Trong vụ việc này, phường đã có những chỉ đạo quyết liệt, tiến hành hoà giải giữa các bên. Phần góc tường nhà ông Lê đã được người hàng xóm xây lại. UBND phường đảm bảo giải quyết sự việc theo đúng quy định pháp luật”.

Đọc thêm