Vừa ra tù vẫn “ngựa quen đường cũ”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từng ngồi tù vì mua bán ma túy nhưng Hải vẫn tái phạm. Lần này, Hải ôm 70 triệu đồng đi mua ma túy của bạn tù về dùng dần.
Bị cáo Trương Thị Hải
Bị cáo Trương Thị Hải

Ngày 20/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Thị Hải (50 tuổi), trú thị trấn Quỳ Hợp, huyện Qùy Hợp (Nghệ An) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vào năm 2015, Trương Thị Hải bị tòa tuyên án 5 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian thi hành án tại một trại giam trên địa bàn Nghệ An, Hải quen người đàn ông tên Hoàng (không rõ lai lịch, địa chỉ). Ra tù, Hải vẫn giữ mối quan hệ với bạn tù.

Ngày 15/6/2021, Hải gặp lại Hoàng nhau. Hoàng cho biết có nguồn heroin và hỏi Hải có mua không. Hải liền đặt mua 70 triệu đồng tiền ma túy.

Khoảng 23h ngày 22/6, Hoàng cầm gói ma túy có khối lượng hơn 121 gam đến nhà giao cho Hải, đồng thời “bo” thêm cho khách một ít ma túy. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hải đưa ma túy sang cất giấu bên trong, trên tủ quần áo của mẹ mình.

Trưa hôm sau, Hải bị công an bắt giữ ngay tại nhà mẹ của đối tượng này. Khám xét nhà, cơ quan chức năng phát hiện số ma túy mà trước đó Hải mua.

Tại phiên tòa, bị cáo khai mua ma túy về để sử dụng chứ không bán. Về số tiền 70 triệu đồng dùng để mua heroin, bị cáo khai có được nhờ tích góp từ nghề may sau khi ra tù.

Trong vụ án này, bị cáo có tình tiết tăng nặng là tái phạm. Việc bị cáo thành khẩn khai báo, mẹ của bị cáo được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 3 là những tình tiết giảm nhẹ. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Trương Thị Hải 16 năm tù.

Đọc thêm