Vững chãi vùng ngã ba Đông Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp trên cả nước, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum luôn xác định ngoài nhiệm vụ hàng đầu là tăng cường công tác đảm bảo an ninh nơi biên giới thì đơn vị cũng luôn là một trong những lá cờ đầu góp phần cho tỉnh nhà tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Vững chãi vùng ngã ba Đông Dương

Quyết tâm giữ vững biên cương Tổ quốc

Nhắc tới “Ngã ba Đông Dương”, người ta sẽ nghĩ ngay đến tỉnh Kon Tum cũng như liên tưởng đến một câu chuyện khá thích thú nơi đây đó là “một tiếng gà gáy, ba nước thức giấc”. Sở dĩ nói vậy là để chúng ta thấy “Ngã ba Đông Dương” không chỉ là một địa danh thiêng liêng trong những năm tháng chiến tranh mà đây còn là địa danh vô cùng quan trọng trong công cuộc bảo vệ Độc lập chủ quyền, toàn vẹn Lãnh thổ của đất nước ta.

Được giao nhiệm vụ trấn thủ “Ngã ba Đông Dương”, đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum không chỉ là niềm tự hào, vinh dự mà nó còn là một phần tránh nhiệm vô cùng thiêng liêng và cao cả trong công cuộc bảo vệ Độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum luôn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo của Đảng các cấp, Chỉ thị, Mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh QK5, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác Quân sự - Quốc phòng, công tác Biên phòng.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng có liên quan trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ; kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, giải quyết có hiệu quả các vụ việc có liên quan đến hai bên biên giới. Chỉ đạo các đồn Biên phòng tổ chức, duy trì 70 tổ, chốt với 478 cán bộ, chiến sĩ, cán bộ Bộ CHQS tỉnh, dân quân thường trực các xã biên giới tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đảng ủy, Ban chấp hành Quân sự tỉnh và Huyện ủy, UBND 04 huyện biên giới.

BĐBP tỉnh Kon Tum tăng cường công tác tuần tra biên giới, đối ngoại biên giới với 02 nước bạn Lào và Campuchia

BĐBP tỉnh Kon Tum tăng cường công tác tuần tra biên giới, đối ngoại biên giới với 02 nước bạn Lào và Campuchia

Chỉ đạo các đồn Biên phòng cửa khẩu thực hiện tốt Nghị định 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 09/2016/TT-BQP, Thông tư 44/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, Quyết định số 802/QĐ-BTL ngày 10/3/2021 của Bộ Tư lệnh BĐBP về quy trình thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, giám sát biên phòng tại cửa khẩu biên giới đất liền. Phối hợp chặt chẽ với hải quan, kiểm dịch y tế, động thực vật trong việc kiểm tra, kiểm soát, quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua lại cửa khẩu hiệu quả, đúng quy định và làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Từ đầu năm 2021 đến nay các cử khẩu biên giới tại tỉnh Kon Tum đã tiến hànhxuất cảnh gần 15.000 lượt người với hơn 7.000 lượt phương tiện; nhập cảnh gần 16.000 lượt người với gần 7.400 lượt phương tiện; xuất vùng biên giới cho 156 lượt người; nhập cảnh vùng biên giới cho 167 lượt người. Hàng hóa xuất khẩu là gần 97.000 tấn; hàng hóa nhập khẩu là trên 76.000 tấn.

Đặc biệt, công tác đối ngoại biên phòng với lực lượng biên phòng 02 nước bạn Lào và Campuchia cũng được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum đặt lên làm nhiệm vụ hàng đầu. Đổi mới phương thức, tăng cường trao đổi, thông báo tình hình duy trì mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào và Campuchia trong công tác quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức tặng quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới 02 nước Lào và Campuchia trị giá trên 600 triệu đồng.

Với quyết tâm giữ vững từng tấc đất thiêng liêng biên cương Tổ quốc thì tất cả các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm phát huy tối đa nhân lực, vật lực cùng sự tập trung tinh thần cao độ trong từng công tác bảo vệ vùng biên giới.

Tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đang hoành hành tại các địa phương trong cả nước, biên phòng tỉnh Kon Tum cũng quyết tâm trở thành một trong những lá cờ đầu tham gia các công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

BĐBP tỉnh Kon Tum tham gia các công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực biên giới

BĐBP tỉnh Kon Tum tham gia các công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực biên giới

Thời gian qua, BĐBP tỉnh Kon Tum đã tổ chức tiếp nhận, tập huấn 94 đồng chí do Bộ CHQS tỉnh, 41 đồng chí dân quân các xã biên giới tăng cường, điều động về các đồn biên phòng tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép nhằm nâng cao chất lượng cán bộ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, hoàn thành lắp đặt 44 nhà lắp ghép bán kiên cố cho các tổ, chốt làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục duy trì 70 tổ, chốt với 478 cán bộ, chiến sĩ BĐBP, quân sự, dân quân tham gia quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới. Cụ thể tổ, chốt cố định là 51 tổ với 382 cán bộ, chiến sỹ (278 biên phòng, 94 quân sự, 10 dân quân); Tổ kiểm soát lưu động là 19 tổ với 96 cán bộ biên phòng.

Thực hiện tốt công tác động viên tư tưởng, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới cả về vật chất lẫn tinh thần và thường xuyên luân chuyển đổi quân số để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, BĐBP tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 không để lây lan dịch bệnh vào đơn vị, địa bàn quản lý.

Các sơ sở cách ly BĐBP tỉnh đã tổ chức cách ly cho 146 công dân (tổng số đã cách ly 251 công dân). Phối hợp làm thủ tục nhập cảnh cách ly qua cửa khẩu Quốc tế Bờ Y cho 3.419 người(tổng số người nhập cảnh cách ly tại tỉnh Kon Tum là 6.271 người).

Ngoài việc được đánh giá là một trong những lá cờ đầu của tỉnh Kon Tum trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thì những thành tích về mặt đấu tranh phòng chống tội phạm tại biên giới mà BĐBP tỉnh Kon Tum đạt được trong những năm qua cũng được các ban ngành từ Trung ương đến địa phương đánh giá cao.

BĐBP tỉnh Kon Tum đạt được nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nơi biên giới

BĐBP tỉnh Kon Tum đạt được nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nơi biên giới

Từ đầu năm 2021 đến nay BĐBP tỉnh Kon Tum đã chủ động xây dựng, xác lập 06 chuyên án trong đó đấu tranh thành công 4 chuyên án về tội phạm ma túy; lập 07 kế hoạch nghiệp vụ nắm tình hình, đấu tranh với các loại tội phạm. Trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý 136 vụ với 232 đối tượng và 11 nạn nhân. Khởi tố hình sự: 09 vụ với 11 đối tượng; trong đó đa số là các vụ việc liên quan đến việc vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma tuý và xuất nhập cảnh trái phép.

Hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho Công an tỉnh Kon Tum, Quảng Bình tiếp tục điều tra, xử lý. Tiến hành bắt giữ, xử phạt hành chính hàng trăm vụ liên quan đến các vấn đề về vận chuyển pháo nổ, chất liệu nổ, gỗ không rõ nguồn gốc. Thu giữ nhiều tang vật, cùng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước lên tới hàng tỷ đồng.

Đánh giá chung về những hoạt động cùng thành tích mà BĐBP tỉnh Kon Tum đã đạt được trong năm qua Đại tá Dương Thế Võ – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum cho biết: “Để đạt được những thành tích trên thì Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng chủ động tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh kịp thời, hiệu quả công tác xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực biên giới, phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, làm tốt công tác huấn luyện diễn tập, xây dựng chính quy, các mặt công tác đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới. Tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân các xã biên giới phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác biên phòng đạt được nhiều kết quả quan trọng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và thực hiện tốt công tác phòng, chống, dịch COVID-19”.

Đọc thêm