Vũng Tàu xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo “Đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2020 - 2022, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc thông minh hóa các ứng dụng trong quản lý điều hành và các ứng dụng thông minh phục vụ cho doanh nghiệp, người dân và du khách.
Phát triển đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bà Rịa - Vũng Tàu
Phát triển đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bà Rịa - Vũng Tàu

Ứng dụng các thành tựu CNTT

Với “Đề án phát triển đô thị thông minh”, dự kiến đến năm 2025 Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ trở thành đô thị thông minh thông qua việc ứng dụng các thành tựu Công nghệ thông tin (CNTT) - truyền thông vào tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội và dựa trên 6 đặc trưng cơ bản: Nền kinh tế thông minh, di chuyển thông minh, môi trường thông minh, công dân thông minh, cuộc sống thông minh. Tất cả sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Theo đó, Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện 12 dự án, nhiệm vụ để xây dựng đô thị thông minh. Để thực hiện được nhiệm vụ này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần có những bước đi đột phá trong việc triển khai các ứng dụng CNTT vào quản lý, điều hành… có thể áp dụng từ mô hình ứng dụng quản lý đô thị thông minh của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu trở thành đô thị thông minh

Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu trở thành đô thị thông minh

Theo đó, thành phố Vũng Tàu là địa phương thí điểm đầu tiên trên địa bàn tỉnh, áp dụng xây dựng cơ sở pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và cơ sở dữ liệu để xây dựng đô thị thông minh. Thành phố Vũng Tàu đã chi hơn 70 tỷ đồng để triển khai một số ứng dụng được đưa vào thử nghiệm. Riêng trong giai đoạn 2020-2022, thành phố sẽ triển khai phần mềm quản lý đất đai, đô thị, môi trường, giao thông, du lịch… vào áp dụng, người dân, du khách sẽ được tiếp cận các thông tin trên được dễ dàng, thuận tiện hơn.

Ông Nguyễn Trọng Thụy - Trưởng phòng quản lý đô thị Vũng Tàu cho biết: “Ít nhất là phải số hóa về dữ liệu đất đai, nhà ở. Đưa các tiện ích vào ứng dụng như: du lịch thông minh. Ví dụ như: du khách đến Vũng Tàu muốn được truy cập vào danh lam, thắng cảnh, nhà hàng thì công cụ tiện ích sẽ cung cấp cho khách. Cơ quan nhà nước thông qua đó cũng kiểm soát được lượng khách lưu trú ở các hệ thống khách sạn”.

Bà Rịa - Vũng Tàu số hóa về dữ liệu đất đai, nhà ở

Bà Rịa - Vũng Tàu số hóa về dữ liệu đất đai, nhà ở

Theo Bộ thông tin - Truyền thông, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có những lợi thế về hạ tầng có thể sử dụng các phương tiện hỗ trợ công nghệ thông tin truyền thông và các phương tiện khác để thúc đẩy sức cạnh tranh; đổi mới, tinh gọn quản lý của chính quyền đô thị. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống, kích thích tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội; lấy người dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu mọi thành phần trong xã hội đều có thể được thụ hưởng lợi ích, từ đó tham gia đầu tư xây dựng và giám sát, quản lý đô thị thông minh.

Ngoài ra, tỉnh còn có thể vận động nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hoặc có thể từ doanh nghiệp, doanh nghiệp nhằm cung cấp các dịch vụ điện, nước, y tế, rác thải, môi trường giáo dục…cho người dân.

Kết quả thiết thực bước đầu

Tuy nhiên, để Vũng Tàu trở thành đô thị thông minh là một quá trình phát triển dài hạn, không thể làm một sớm một chiều, mà phải vận hành, duy trì sự gắn kết để tạo thành hệ sinh thái cho các dịch vụ khác cùng tham gia. Trên cơ sở những kinh nghiệm đã có, nền tảng công nghệ đang dần định hình, cùng với yếu tố con người và nguồn lực tài chính được đầu tư đúng mục đích, Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn toàn có đủ cơ sở để xây dựng đô thị thông minh.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định: Việc ứng dụng CNTT, số hóa hướng đến chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá của tỉnh. Bước đầu, các chương trình đã mang lại kết quả thiết thực. Tỉnh đã đưa vào vận hành trung tâm tích hợp, nền tảng chia sẻ, kết nối dữ liệu của tỉnh”.

Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 69%Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 69%

Hiện, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 69%, mức độ 4 đạt 55%. Phần mềm một cửa điện tử triển khai thống nhất ba cấp hành chính của tỉnh kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia. Nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, lĩnh vực được triển khai. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối hệ thống hội nghị trực tuyến trung ương. Cổng thông tin điện tử các cơ quan nhà nước tăng cường công khai, minh bạch thông tin quản lý, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin và tương tác chính quyền dễ dàng hơn.

Với những giải pháp, chiến lược đồng bộ và nguồn lực lớn từ chính quyền, doanh nghiệp, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhanh chóng xây dựng đô thị thông minh, mang lại sự tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân và du khách, đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển nhanh và bền vững./.

Đọc thêm