Xây dựng Bạc Liêu trở thành một trong những Trung tâm của quốc gia về dự án điện gió

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong không khí phấn khởi của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bạc Liêu, Giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và Kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập Tỉnh (1/1/1997 – 1/1/2022). Chiều nay (29/4), Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings vui mừng và long trọng tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) với quy mô công suất 80MW tại xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings Trần Phú Chiến, cho biết: “Tiếp nối những thành quả, Hacom Holdings tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án Điện gió tại Bạc Liêu. Sau khi được Chính phủ chấp thuận bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện Quốc gia và được sự đồng ý của UBND tỉnh, Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) - Quy mô công suất 80MW tại xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) đã chính thức khởi động vào tháng 10/2020 – Đây là dự án điện gió trên đất liền lớn nhất tại khu vực Đồng bằng Sông cửu Long cho đến hiện tại.

Với Hacom Holdings, chúng tôi tự hào đã trở thành một phần máu thịt của quê hương Bạc Liêu; luôn nổ lực đồng hành cùng địa phương trong các chương trình nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua các hỗ trợ trợ về y tế nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, Nhà máy điện gió Hoà Bình 5 hoàn thành, cũng đã góp phần cho mục tiêu “Xây dựng Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của Quốc gia” trong chặng đường 25 năm phát triển của Tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và nhà đầu tư cắt băng khánh thành Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1).

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và nhà đầu tư cắt băng khánh thành Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1).

Đồng thời, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings Trần Phú Chiến thay mặt Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings, cám ơn các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các Sở Ngành của Tỉnh; lãnh đạo Huyện Hòa Bình cũng như lãnh đạo và nhân dân các xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu, đã quan tâm giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian qua; tạo mọi điều kiện tốt nhất cho dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 giai đoạn 1 hoàn thành đúng tiến độ, góp phần tăng nguồn thu ngân sách, an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương; đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Bạc Liêu nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Bạc Liêu phát triển theo hướng xanh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều cho biết: “Có được thành quả này, trước hết là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm hết sức to lớn của Chủ đầu tư - Công ty Hacom đã thể hiện đầy đủ và rõ nét bản lĩnh của một Nhà đầu tư lớn và hết sức chuyên nghiệp. Công ty có thể giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề: Từ hồ sơ thủ tục pháp lý dự án; kỹ thuật thi công; đặt hàng và lắp đặt thiết bị; thu xếp vốn đầu tư; đến tham gia hài hòa công tác GPMB tại địa phương. Thay mặt Tỉnh ủy - UBND tỉnh, tôi xin ghi nhận, đánh giá rất cao những nỗ lực cũng như bản lĩnh của Nhà đầu tư, của tập thể chuyên gia, kỹ sư và công nhân tại công trường dự án”.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng trao tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân là Chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu đã có những đóng góp tích cực trong quá trình triển khai thi công Nhà máy điện gió Hoà Bình 5.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng trao tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân là Chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu đã có những đóng góp tích cực trong quá trình triển khai thi công Nhà máy điện gió Hoà Bình 5.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều ghi nhận và biểu dương sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, nhất là các lực lượng của huyện Hòa Bình trong suốt quá trình xây dựng dự án này cũng như các dự án trọng điểm khác trên địa bàn huyện. Các đồng chí đã không quản ngại khó khăn, vừa chống, dịch vừa hỗ trợ hết sức tích cực, hiệu quả cho Nhà đầu tư.

Đặc biệt, đây là minh chứng rõ nét để khẳng định rằng việc phát triển các dự án điện gió khu vực ven biển là rất phù hợp với điều kiện sẵn có và định hướng phát triển của Bạc Liêu, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là “Bạc Liêu phát triển theo hướng xanh”, chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, mà trực tiếp ai cũng có thể thấy các dự án trọng điểm này đã và đang “đánh thức” vùng đất ven biển còn rất nhiều dư địa phát triển của tỉnh ta.

“Với việc triển khai các dự án trọng điểm về năng lượng nêu trên, có thể khẳng định mục tiêu xây dựng Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm của quốc gia trong lĩnh vực này đã ngày càng rõ nét hơn, cụ thể hơn, cận kề hơn. Tuy nhiên, phía trước chúng ta vẫn còn rất nhiều khó khăn, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu phải đoàn kết chung sức, chung lòng, đặc biệt là các Nhà đầu tư phải cùng đồng hành, nỗ lực để vượt qua. Đồng thời, UBND tỉnh, cam kết sẽ hỗ trợ tối đa và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tất cả các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh nói chung và dự án Điện gió Hacom nói riêng vận hành ổn định, thành công” – Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều nhấn mạnh.

Đọc thêm