Xe cộ ùn ứ, dòng người nườm nượp ở trung tâm Đà Lạt ngày giỗ Tổ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 10/3 ngày giỗ Tổ, lượng người và phương tiện đổ về trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đông đúc khiến người và phương tiện tham gia giao thông di chuyển khó khăn. 
Đông đúc du khách tập trung ở khu vực quảng trường Lâm Viên tối 10/3.
Đông đúc du khách tập trung ở khu vực quảng trường Lâm Viên tối 10/3.

Thời gian nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để nhiều du khách nghỉ ngơi, giải trí cùng gia đình. Vì thế, những địa điểm du lịch trong thời gian này luôn chật kín khách thập phương. Đà Lạt cũng là nơi được nhiều du khách tìm về.

Theo phòng văn hóa thông tin TP Đà Lạt, từ ngày 8/4 đến 11/4, thành phố sẽ đón khoảng 50.000 lượt khách, trong đó lượng khách qua đêm 35.000 lượt và 1000 lượt khách quốc tế.

Lượng khách đông đúc, khiến nhiều tuyến đường của trung tâm thành phố Đà Lạt từ chiều ngày 9/4 trở nên ùn tắc. Lực lượng chức năng đã phải tăng cường điều tiết, phân luồng. Các khách sạn, nhà nghỉ, homestay tại thành phố, có nhiều du khách đặt gần kín chỗ.

Trong tối 10/4 các trục đường chính của TP Đà Lạt luôn trong tình trạng quá tải xe cộ, nhiều xe khách, xe du lịch và xe máy chen chúc trên các tuyến đường lớn, đặc biệt tại điểm giao nhau giữa các tuyến điểm.

Xe cộ tắc nghẽn tại tuyến đường gần chợ Đà Lạt.

Đọc thêm