Xe đầu kéo tự gây tai nạn rồi bốc cháy phần đầu, tài xế may mắn thoát chết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xe đầu đầu kéo đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 12A theo hướng ngã ba Khe Ve lên cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình), đã tự gây tai nạn rồi tự bốc cháy dữ dội.
Xe đầu kéo tự gây tai nạn rồi tự bốc cháy phần đầu xe.
Xe đầu kéo tự gây tai nạn rồi tự bốc cháy phần đầu xe.

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 3/7 tại KM 105+500, Quốc lộ 12A, thuộc địa phận thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), xe đầu kéo mang biển kiểm soát 38H-00265, kéo theo rơ moóc 38R-01.024, do lái xe Trần Quang Phúc (chưa rõ năm sinh), trú tại tỉnh nghệ An điều khiển, đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 12A theo hướng từ ngã ba Khe Ve lên cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Khi đến tại địa điểm trên thì bất ngờ mất lái rồi tông vào bạt ta luy bên phải, lao xuống bên vệ đường và tự bốc cháy dữ dội phần đầu xe. Tuy nhiên, rất may lái xe đã kịp thời thoát ra ngoài nên chỉ bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, phần đầu của xe đã bị cháy chỉ còn trơ khung sắt, xe bị hư hỏng nặng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Minh Hóa điều tra làm rõ.

Đọc thêm