Xử phạt 13 người di chuyển qua đường mòn để tránh chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ ngày 8-10/8, UBND huyện Than Uyên (Lai Châu) đã ra Quyết định xử phạt 13 trường hợp cố tình thực hiện hành vi di chuyển vào địa bàn bằng đường mòn, nhằm trốn tránh chốt kiểm soát dịch COVID-19.
Cán bộ xã Mường Kim (huyện Than Uyên) tuyên truyền cho nhân dân chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: baolaichau.vn
Cán bộ xã Mường Kim (huyện Than Uyên) tuyên truyền cho nhân dân chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: baolaichau.vn

Quá trình kiểm soát địa bàn, lực lương chức năng huyện Than Uyên đã phát hiện 13 trường hợp (cùng ở Yên Bái và Lai Châu) đã thực hiện hành vi cố tình di chuyển vào địa bàn bằng đường mòn nhằm trốn tránh Chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Căn cứ theo Quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, UBND huyện Than Uyên ra quyết định xử phạt hành chính với mức 7,5 triệu đồng/người; riêng trường hợp công dân T.A.S (bản Khao Mang, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái) bị phạt 2,5 triệu đồng do chưa đủ 18 tuổi.

Các công dân trên không có yếu tố dịch tễ tuy nhiên vẫn bắt buộc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Đọc thêm