Xử phạt 2 trường hợp đăng tin sai sự thật về việc hỗ trợ do dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 15/9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông D.T.S và ông H.X.H (cùng ngụ xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Mỗi cá nhân bị phạt ở mức 5 triệu đồng.
Cơ quan chức năng làm việc với ông S. Ảnh: Báo Khánh Hòa.
Cơ quan chức năng làm việc với ông S. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Ngày 19/8, ông S đã có hành vi đăng thông tin sai sự thật trên trang facebook cá nhân liên quan đến việc hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân ở trong khu phong tỏa thôn Văn Đăng 3 (xã Vĩnh Lương) vì dịch COVID-19.

Kèm với đó, ông S còn sử dụng những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa, xúc phạm đối với Trưởng thôn Văn Đăng 3. Sau khi đăng được 15 phút, nhận thấy sai phạm của mình nên ông đã tự xóa bài viết.

Còn ông H, ngày 10/9 đã sử dụng tài khoản cá nhân để đăng một bài viết trên trang nhóm facebook “Cộng đồng Vĩnh Lương” với những nội dung kêu gọi người dân tập trung đông người đi lên trụ sở UBND xã Vĩnh Lương để đòi hỏi tiền hỗ trợ.

Tiếp đó, trên trang nhóm facebook “Dân Nha Trang 79”, ông H cũng đăng một bài viết khác thể hiện sự đắc thắng của cá nhân khi thấy người dân tập trung lên trụ sở UBND xã Vĩnh Lương và thắc mắc việc lực lượng công an ngăn chặn không cho người dân lên UBND xã.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông H thừa nhận đã không nắm rõ đối tượng được nhận gói hỗ trợ 350 nghìn đồng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Những nội dung ông đăng tải là không đúng sự thật. Điều đó đã gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Vĩnh Lương.

Đọc thêm