Xua đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 19/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, biên đội tàu Hải đội 2 BĐBP tỉnh vừa xuất kích xua đuổi một số tàu đánh cá Trung Quốc có hành vi khai thác hải sản, xâm phạm sâu vào chủ quyền vùng biển Việt Nam. Khu vực khai thác cách vùng biển cửa Ròon (Quảng Bình) khoảng 35 hải lý.
Biên đội tàu Hải đội 2, BĐBP tỉnhQuảng Bình phát hiện, xua đuổi tàu nước ngoài ra khỏi vùng lãnh hải Việt Nam.
Biên đội tàu Hải đội 2, BĐBP tỉnhQuảng Bình phát hiện, xua đuổi tàu nước ngoài ra khỏi vùng lãnh hải Việt Nam.

Ngày 17/7, Bộ Chỉ hủy BĐBP Quảng Bình nhận được tin báo của ngư dân về việc một số tàu cá nước ngoài đang khai thác hải sản trái phép trên vùng biển Việt Nam. Ngay sau đó, đơn vị đã ra lệnh cho Hải đội 2 tổ chức biên đội tàu cùng 7 cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tá Trần Văn Thiết, Hải đội trưởng chỉ huy kịp thời lên đường làm nhiệm vụ.

Sau hơn 3 giờ xuất kích, đến 11h30 phút cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 chiếc tàu của ngư dân nước ngoài (Trung Quốc) đang đánh bắt hải sản trái phép tại tọa độ 17 độ 54 phút độ Vĩ Bắc, 107độ 02 phút độ Kinh Đông (cách cửa Ròonkhoảng 35 hải lý về phía đông). Hai chiếc tàu cá này có đặc điểm màu xanh trắng, dài trên 20 m và rộng 4-5 m, dạng tàu câu.

Tàu đánh cá của nước ngoài vi phạm sâu vào vùng lãnh hải của Việt Nam.

Tàu đánh cá của nước ngoài vi phạm sâu vào vùng lãnh hải của Việt Nam.

Biên đội tàu Hải đội 2, BĐBP tỉnh Quảng Bình đã phát loa cảnh báo, xua đuổi tàu cá vi phạm nước ngoài ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Do tình hình phức tạp của dịch COVID-19, nên lực lượng làm nhiệm vụ không trực tiếp lập biên bản vi phạm và phóng thích theo quy định.

Trước tình hình tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam ngày càng gia tăng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Hải đội 2, BĐBP tỉnh và các đơn vị tuyến biển thường xuyên tuần tra, kiểm soát bảo vệ vùng biển, đảo. Đồng thời, tích cực tuyên truyền cho ngư dân trên địa bàn phụ trách ra khơi bám biển, hiểu biết các vùng biển chồng lấn, tranh chấp để chủ động khai thác đảm bảo an toàn, không vi phạm pháp luật,vi phạm về “Khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định” (IUU).

Nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy vai trò mô hình "Tổ tàu thuyền tự quản", "Tổ tàu thuyền đoàn kết", thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động, hành nghề làm ăn trên biển; kịp thời phát hiện, thông tin cho BĐBP tỉnh, các lực lượng chức năng về mọi hoạt động xâm phạm vùng biển Việt Nam của tàu thuyền nước ngoài để có biện pháp tham mưu, chỉ đạo ứng phó kịp thời.

Đọc thêm