Xứng đáng là điểm tựa của ngư dân vươn khơi bám biển

(PLVN) - Là doanh nghiệp quân đội thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế trên các vùng biển, đảo trọng điểm của Tổ Quốc; Công ty TNHH một thành viên 128  (Công ty 128) thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết sáng tạo; khắc phục khó khăn; bảo vệ vùng biển; sản xuất tốt, quản lý giỏi”
Xứng đáng là điểm tựa của ngư dân vươn khơi bám biển

Năm 2020, Công ty 128 đã triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, kết hợp nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế với thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng; thu nhập, đời sống người lao động duy trì ổn định; hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ, nổi bật là nhiệm vụ tuần tra trinh sát, trực sẵn sàng chiến đấu tại Âu tàu đảo Song Tử Tây, trực bảo vệ các công trình dầu khí quốc gia trên biển và các hoạt động khảo sát, thăm dò dầu khí, giám sát nghề cá, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển…

Hoạt động sản xuất kinh doanh ở các ngành đều được duy trì ổn định, nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành nghề truyền thống; các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch năm. Công ty thực hiện nghiêm 10 quy chế dân chủ ở cơ sở, trên nguyên tắc cùng biết, cùng bàn, cùng làm, cùng kiểm tra, cùng hưởng. Tình hình chính trị, tư tưởng đơn vị ổn định, đoàn kết.

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021
 Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021 

Năm 2021, Công ty tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người lao động nhận thức đầy đủ nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Phát huy tính tự chủ của các đơn vị trong tổ chức, quản lý sản xuất; tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty đạt hiệu quả cao. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng trong Đảng bộ đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, trọng tâm là tổ chức Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân và người lao động trong tham gia quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động của đơn vị. Đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

Công ty mới tổ chức thành công hội nghị đại biểu người lao động năm 2021 và bầu đoàn đại biểu gồm 25 đồng chí đi dự hội nghị người lao động Tổng Công ty năm 2021, đồng thời bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2022.

Đọc thêm