Xuyên đêm chuẩn bị khu điều trị F0 tại Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trước tình hình gia tăng các ca F0 trong những ngày qua khiến các khu điều trị quá tải, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định chuyển đổi, nâng cấp Khu cách ly T4 tại phường Phú Thượng (TP. Huế) thành khu điều trị F0.
Bộ đội xuyên đêm vận chuyển giường cho khu điều trị.
Bộ đội xuyên đêm vận chuyển giường cho khu điều trị.

Để nhanh chóng đưa khu điều trị này vào sử dụng, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ đã làm việc xuyên đêm từ hai ngày qua. Đến hôm nay (3/12), Khu T4 - F0 đã sẵn sàng mọi công việc để tiếp nhận chăm sóc, điều trị cho F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ.

Mọi công tác chuẩn bị cho gần 1500 giường bệnh cơ bản đã hoàn thành. Ngoài ra, các cán bộ, chiến sĩ đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, khiêng giường, vác phản, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và các vật dụng cá nhân cần thiết để sẵn sàng đón tiếp các bệnh nhân.

Lắp ráp giường sắt trong khu điều trị.

Lắp ráp giường sắt trong khu điều trị.

Do thời gian chuẩn bị gấp, số lượng công việc tại khu điều trị lại lớn trong điều kiện thời tiết mưa, lạnh song các cán bộ, chiến sĩ luôn tập trung làm việc cả ngày lẫn đêm để có thể hoàn thành các phần việc đúng thời gian quy định.

Đại úy Ngô Anh Bình, Phòng kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh cho biết, công việc của chúng tôi là lắp ráp toàn bộ hệ thống giường sắt tại khung T4. Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, thời gian gấp mà khó khăn vất vả nhất là anh em phải vận chuyển hệ thống giường lên các tòa nhà cao tầng, song theo địa úy Bình, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đơn vị sẽ nỗ lực, thậm chí làm việc xuyên đêm để có thể kịp cho khu điều trị vào hoạt động vào ngày 3/12.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay mặc dù đã tiến hành kích hoạt 4 khu điều trị F0 không triệu chứng song với sự gia tăng mạnh của các ca F0 đã làm cho các các bệnh viện dã chiến cũng như các cơ sở điều trị F0 của tỉnh đang quá tải. Trong đó, một số cơ sở đã không thể tiếp nhận thêm những ca nhiễm mới. Trước những yêu cầu cấp thiết đó, Ban chỉ đạo tỉnh đã quyết định tiếp tục nâng cấp khu cách ly T4 lên thành khu điều trị F0 không triệu chứng.

Ngoài ra, Trung tâm y tế TP. Huế cũng đã gấp rút điều động đội ngũ y bác sĩ, vận chuyển thuốc men, trang thiết bị y tế về khu điều trị để sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân.

Lực lượng y tế sẵn sàng thuốc men để điều trị cho bệnh nhân.

Lực lượng y tế sẵn sàng thuốc men để điều trị cho bệnh nhân.

Bác sĩ CK2 Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Trung tâm y tế TP. Huế cho biết, lực lượng y tế cũng đã sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị từ hệ thống máy móc đến cán bộ tham gia điều trị đều đã được chúng tôi điều động và có mặt tại khung T4 để sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoàng, Khung trưởng Khung quản lý Khu điều trị T4 – F0, để kịp thời đưa khu điều trị đi vào hoạt động, đến nay thì cơ bản đã hoàn thành và sẵn sàng kích hoạt theo sự chỉ đạo của tỉnh.

Ngay sau khi đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID–19 tỉnh thì trong ngày hôm nay Khung điều trị T4 – F0 sẽ được kích hoạt và cũng trong ngày hôm nay sẽ tiến hành bắt đầu tiếp nhận, thu dung điều trị các bệnh nhân nhiễm SARS –CoV–2 không triệu chứng tại khu điều trị này.

Đọc thêm