Yên Bái: Bị kiểm tra tải trọng, đoàn xe "Hổ Vồ" cố tình chống đối

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị dừng xe để kiểm tra tải trọng, đoàn xe "Hổ Vồ" đột ngột tăng ga bỏ chạy, không hợp tác cố tình chống đối yêu cầu của lực lượng chức năng.
Yên Bái: Bị kiểm tra tải trọng, đoàn xe "Hổ Vồ" cố tình chống đối
Đoàn xe "Hổ Vồ" cố tình chống đối lực lượng chức năng khi bị dừng xe.

Đoàn xe "Hổ Vồ" cố tình chống đối lực lượng chức năng khi bị dừng xe.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL70, vào khoảng 3h30 sáng 8/6, tổ công tác liên ngành tỉnh Yên Bái phát hiện 6 xe "Hổ Vồ" chở vật liệu xây dựng lưu thông hướng Lục Yên về phía Hà Nội có dấu hiệu vượt quá trọng tải.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng các tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng phải truy đuổi đến Km39 QL70 mới áp chế được các xe vi phạm.

Sau khi bị dừng xe bắt buộc, các tài xế không hợp tác mà cố tình chống đối bằng cách không xuất trình giấy tờ, không chấp hành cân trọng tải.

Theo thông tin ban đầu, đến khoảng 8h00 sáng các xe mới chấp hành cân tải trọng bắt buộc. Kết quả kiểm tra cho thấy các xe đều chở quá 100% tải trọng cho phép.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành xử lý vụ việc theo đúng quy định. Những xe vi phạm, có hành vi chống đối sẽ bị xử lý nghiêm.

Trong thời gian qua, những đoàn xe cơi nới thành thùng chở cát sỏi quá tải trọng thường xuyên lưu thông trên tuyến quốc lộ 70 khiến tuyến đường này xuống cấp trầm trọng, phải chi hàng chục tỉ động để sửa chữa.

Mới đây, Báo PLVN cũng nhận được phản ánh về tình trạng xe cơi nới thành thùng có dấu hiệu chở khoáng sản quá tải trọng lưu thông tuyến tỉnh lộ 316 (đoạn qua thôn Phú Lan, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) trong nhiều đêm nhưng không bị xử lý.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm