Yên Bái sắp sửa xong tuyến đường trăm tỷ dài 4,2km

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tuyến đường Nguyễn Tất Thành dài 4,2km sửa chữa, nâng cấp với chi phí hơn 120 tỷ đồng bước vào giai đoạn nước rút. Đoạn tuyến thuộc TP. Yên Bái đã hoàn tất, đoạn tuyến thuộc huyện Yên Bình đang thi công hạng mục cuối.
Tuyến đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua TP. Yên Bái hoàn thành khiến thị trường bất động sản trong khu vực trở nên sôi động. Ảnh: Nhật Nguyên.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua TP. Yên Bái hoàn thành khiến thị trường bất động sản trong khu vực trở nên sôi động. Ảnh: Nhật Nguyên.

Công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành dài 4,2km, rộng 50 kết nối trung tâm TP. Yên Bái với huyện Yên Bình là công trình trọng điểm và cấp thiết đối với bộ mặt đô thị của Yên Bái. Tuyến đường được đầu tư 121 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB) theo chương trình dự án đô thị các tỉnh miền phía Bắc.

Công trình được thi công bởi liên danh Công ty Nam Phong – Công ty Hoàng Trung từ ngày 23/11/2021 và dự kiến hoàn thiện vào 21/4/2022 với trị giá trên 70 tỷ đồng. Dự án sửa chữa lần này nhằm gia cố lại các điểm sung yếu, thảm tăng cường mặt đường, nâng cấp hệ thống thoát nước và bó lát lại vỉa hè.

Theo ghi nhận vào trung tuần tháng 5, đoạn tuyến thuộc địa phận TP. Yên Bái đã hoàn tất, đoạn tuyến thuộc địa phận huyện Yên Bình vẫn đang tiến hành lát gạch và bó vỉa hè, nắp cống gắn tai sắt lộ thiên tiềm ẩn nguy hiểm khi lưu thông, khoảng 1,5km vỉa hè gần trung tâm được lát đá tự nhiên phần còn lại được lát gạch bê tông giả đá.

Vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua huyện Yên Bình đang được thi công. Ảnh: Nhật Nguyên.

Vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua huyện Yên Bình đang được thi công. Ảnh: Nhật Nguyên.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Khánh Huy, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD TP. Yên Bái cho hay, đơn vị của ông chỉ thực hiện phần đường thuộc TP. Yên Bái và công trình đã hoàn thành từ tháng 4/2022 theo đúng tiến độ đề ra. Phần đường thuộc địa phận huyện Yên Bình, ông Khánh không nắm rõ việc triển khai thi công ra sao.

Ông Khánh cũng cho biết thêm, vì không có nhiều kinh phí nên khi sửa chữa đã tận dụng hạ tầng có sẵn có để tiết giảm, theo thiết kế chỉ có đoạn vỉa hè gần trung tâm thành phố là lát đá còn lại phải lát gạch. Đối với vấn đề tai sắt trên nắp cống nhô cao, ông Khánh cho biết sẽ chỉ đạo xử lý sớm nhất có thể.

Được biết, công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành thuộc dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng TP. Yên Bái (thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc vay vốn WB trong 5 năm từ 2015 – 2020), trong đó TP. Yên Bái có tất cả 29 hạng mục công trình đầu tư xây dựng được chia làm 2 giai đoạn với tổng số vốn lên tới gần 720 tỷ đồng.

Các tai sắt nắp cống lộ thiên gây nguy hiểm sẽ được xử lý sớm nhất có thể. Ảnh: Nhật Nguyên.

Các tai sắt nắp cống lộ thiên gây nguy hiểm sẽ được xử lý sớm nhất có thể. Ảnh: Nhật Nguyên.

Hồi cuối tháng 5, Nhằm đảm bảo Chương trình được hoàn thành đúng hạn, Bộ Xây dựng đã ra “tối hậu thư” yêu cầu Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái đẩy nhanh công tác thi công một số hạng mục đầu tư xây dựng để hoàn thành đúng tiến độ. Bộ Xây dựng cho biết, nếu các hạng mục trong dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc không hoàn thành trước 30/06/2022 sẽ không được kiểm toán Nhà nước xác minh kết quả làm cơ sở để WB giải ngân theo quy định của hiệp định tài trợ.

Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” vay vốn WB theo Hiệp định tài trợ số 5476-VN, do Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái là cơ quan chủ quản các tiểu dự án thuộc hợp phần 1 “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các đô thị," Bộ Xây dựng là cơ quan điều phối. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 30/06/2022.

Đọc thêm