Yêu cầu làm rõ trách nhiệm Sở Y tế Hà Tĩnh ban hành văn bản tạo dư luận không tốt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa yêu cầu làm rõ trách nhiệm Sở Y tế Hà Tĩnh ban hành văn bản tạo dư luận không tốt trong xã hội.
Nghệ An và Hà Tĩnh hỗ trợ nhau để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.
Nghệ An và Hà Tĩnh hỗ trợ nhau để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Chiều 26/6, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp nhằm siết chặt công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn trong thời gian tới.

Tại cuộc họp này Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm, phê bình sâu sắc đối với Sở Y tế trong việc ban hành văn bản chưa đúng quy định, tạo dư luận không tốt trong cộng đồng, xã hội.

Theo đó, ngày 25/6, ông Nguyễn Tuấn, quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh hỏa tốc ra văn bản “không tiếp nhận người đến từ TP Vinh, tỉnh Nghệ An và các địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 và từ vùng cách ly, phong tỏa vào làm việc tại Hà Tĩnh”. Ngay trong ngày, ông Nguyễn Tuấn lại ký văn bản thu hồi khiến dư luận xôn xao.

Lý giải về việc này một lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do sốt sắng trong công tác phòng chống dịch, muốn bảo vệ sự an toàn cho người dân hai tỉnh nên ông Nguyễn Tuấn đã ban hành văn bản tạo dư luận không tốt trong xã hội. Tuy nhiên, sau đó ông Tuấn đã nhận thức được vấn đề và ký văn bản thu hồi.

Nhiệm vụ trước mắt của hai địa phương là cùng hỗ trợ nhau về nhân lực, vật lực, chia sẻ kinh nghiệm để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, an toàn cho người dân.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo, từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 91 ca dương tính với SARS-CoV-2. Các ca bệnh xuất hiện từ 16/6 đến nay đều đã được cách ly từ trước, không có ca mắc mới trong cộng đồng.

Đọc thêm