Yêu cầu xử lý nhân viên y tế bị tố "khuyên" người nhà đóng tiền để bệnh nhân COVID-19 được điều trị "tốt hơn"

0:00 / 0:00
0:00
 
(PLVN) - Sự việc một nữ nhân viên y tế tại huyện Việt Yên (Bắc Giang) dụ dỗ người nhà bệnh nhân mắc COVID-19 nộp tiền để bệnh nhân được đưa đi điều trị nhanh chóng và điều trị ở điều kiện tốt hơn đã thu hút sự chú ý của dư luận và hoang mang trong nhân dân.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật Việt  Nam, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết: Công nhân, người dân khi bị mắc COVID-19 không phải nộp chi phí chữa trị mà các khoản chi phí này sẽ do BHXH chi trả.

“Công nhân, người dân mắc COVID-19, các đối tượng F1 phải đi cách ly tập trung chỉ phải đóng tiền ăn 80.000 đồng/ngày. Để hỗ trợ tối đa cho người dân trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, tỉnh cũng đã có báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ miễn đóng tiền ăn cho bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Giang và các trường hợp là F1 phải đi cách ly tập trung”, ông Dương khẳng định.

Trước đó, một tài khoản cá nhân Sen Hứa đã đăng bài lên mạng xã hội facebook phản ánh về việc có người nhà là công nhân trong một KCN trên địa bàn huyện Việt Yên, hiện đang cách ly tập trung tại trường THCS Minh Đức có triệu chứng mệt, ho, mất vị giác... Qua người quen kết nối, người này đã liên hệ với một nhân viên y tế tên là N.T.T.T.

Chị T thông tin rằng người nhà chị Sen (Chủ tài khoản Facebook) đã có kết quả xét nghiệm dương tính và khuyên gia đình chuyển tiền ngay để người thân được đưa đi điều trị kịp thời, đồng thời cũng đưa ra 4 mức giá tham khảo khác nhau (chị T khuyên chuyển 12 triệu đồng để người thân được điều trị ở nơi sạch sẽ và nhắn số tài khoản ngân hàng của cá nhân).

Sau khi tìm hiểu và test nhanh người thân lại cho kết quả âm tính, chị Sen đã không chuyển tiền và nhắn tin trao đổi qua zalo và đăng bài viết tố cáo cán bộ y tế lên facebook cá nhân. 

Về sự việc trên, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết đã giao cơ quan công an điều tra làm rõ, qua xác minh, người bị tố là N.T.T.T, hiện đang công tác tại Trạm Y tế xã Tăng Tiến; đồng thời ,UBND huyện Việt yên yêu cầu Trung tâm Y tế huyện khẩn trương xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm của nữ nhân viên y tế theo quy định pháp luật, báo cáo kết quả xử lý trước ngày 1/6.

Hiện Bắc Giang vẫn đang là tâm dịch của cả nước, theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, đến 6h sáng nay (31/5), có thêm 61 ca mắc COVID-19 trong cả nước, riêng tỉnh Bắc Giang 43 ca, Hà Nội 15 ca và Lạng Sơn có 3 ca. Việt Nam hiện có 7.168 ca mắc.

Đọc thêm