“Yêu râu xanh” nhiều lần hiếp dâm con của bạn lĩnh án

(PLVN) - Lợi dụng việc bị hại nhỏ tuổi và hạn chế khả năng nhận thức, Phương Em nhiều lần giở trò đồi bại.

Ngày 8/5, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Phương Em (36 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) 14 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, nhà Em và nhà anh M ở cùng ấp, do quen biết nên Em thường đến nhà anh M chơi. Vào ngày 13/11/2019, em vợ của anh M (nhà cặp vách anh M), gọi điện kêu Em đến lấy con gà mà Em gửi trước đó. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Em lái xe đến nhà anh M nhưng anh M đã ngủ.

Lúc này, thấy con gái anh M là bé N (13 tuổi) nên Em rủ N ra sau vườn cách nhà 20m để giở trò. Tại đây, Em thực hiện hành vi đồi bại với N. Trong lúc làm chuyện xấu, Em thấy ánh đèn của anh M rọi tìm con gái nên Em kéo quần lên, lấy 200.000 đồng đưa cho N. Sau đó, y vòng ra sau nhà em vợ anh M đi ra trước nhằm tránh bị phát hiện.

Phương Em tại tòa ngày 8/5
 Phương Em tại tòa ngày 8/5

Thấy con từ sau vườn vào, anh M sinh nghi nên gặng hỏi. Sau khi nghe cháu N kể lại sự việc anh M đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Em thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo, trong năm 2019, ngoài lần bị phát hiện, bị cáo đã 6 lần giao cấu với bé N, mỗi lần y đưa bé từ 20.000 – 30.000 đồng.

Tại kết luận giám định, bị hại N có bệnh lý tâm thần, chậm phát triển tâm thần nhẹ.

Đọc thêm