ZaloPay trao tặng 500 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”

(PLVN) - Ví điện tử ZaloPay thuộc Công ty Cổ phần Zion (Zion) vừa trao tặng 500 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội của Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. 
Bà Trương Cẩm Thanh – Chủ tịch Zion, đại diện ZaloPay trao 500 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”.
Bà Trương Cẩm Thanh – Chủ tịch Zion, đại diện ZaloPay trao 500 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo (17/10/2020-18/11/2020) và phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị để lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. 

Không chỉ quyên góp trực tiếp số tiền nói trên, ZaloPay còn là ví điện tử đồng hành cùng MTTQ mở kênh đóng góp hỗ trợ người nghèo cho tất cả các nhà hảo tâm thông qua ứng dụng ZaloPay và ứng dụng nhắn tin Zalo trong thời gian phong trào được phát động.

Trước đó, Công ty Cổ phần VNG và ZaloPay đã ủng hộ các nỗ lực chống dịch Covid-19 thông qua MTTQ với tổng số tiền lên tới 8,2 tỷ đồng. 

Ủng hộ qua ví điện tử ZaloPay.

Ủng hộ qua ví điện tử ZaloPay.

Với các ứng dụng thanh toán hiện đại như ZaloPay, việc quyên góp trở nên đặc biệt dễ dàng và nhanh chóng. Tính năng “Quyên góp COVID-19” do ZaloPay triển khai trên cả 2 nền tảng: ứng dụng ZaloPay và tính năng ZaloPay trong ứng dụng chat Zalo trong giai đoạn từ tháng 2/2020 đến hết ngày 30/6/2020 đã ghi nhận gần 20.000 lượt quyên góp, với tổng giá trị lên tới 1,6 tỷ đồng. 

Bà Trương Cẩm Thanh, Chủ tịch Zion, cam kết ZaloPay sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận, đồng hành cùng cộng đồng với những dự án xã hội giàu ý nghĩa khác trong thời gian tới. ZaloPay mong muốn trở thành cầu nối để mỗi người dân đều có thể trở thành những nhà hảo tâm, thể hiện tinh thần, trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Theo số liệu từ Ủy ban MTTQ, tính đến ngày 31/12/2019, cả nước vẫn còn hơn 984.000 hộ nghèo (tỷ lệ 3,75%), hơn 1,166 triệu hộ cận nghèo (tỷ lệ 4,45%), trong đó hàng vạn hộ nghèo, cận nghèo đang ở nhà tạm cần được hỗ trợ xây mới. Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, khiến cho công tác xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ an sinh xã hội càng gặp nhiều khó khăn. 

Đọc thêm