36 công dân và 1 đối tượng truy nã được Trung Quốc trao trả tại Cao Bằng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 12/11, đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng cho biết, vừa làm thủ tục tiếp nhận 37 công dân Việt Nam do lực lượng quản lý biên giới Trung Quốc trao trả, trong đó có 1 đối tượng bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh tiếp nhận 37 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh tiếp nhận 37 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

Cụ thể, ngày 11/11 tại lối mở Nà Đoỏng, Trà Lĩnh, Cao Bằng, đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã làm thủ tục tiếp nhận 37 công dân do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả. Theo điều tra, số công dân này đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê tại các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Quế Lâm, Bắc Hải, bị lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét, bắt giữ.

Đáng chú ý trong đó có đối tượng Ngô Văn Cương, sinh năm 1990, trú tại xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, bỏ trốn từ ngày 05/02/2021 bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã với tội danh tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Đối tượng Ngô Văn Cương bị truy nã với tội danh tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phépĐối tượng Ngô Văn Cương bị truy nã với tội danh tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép

Sau khi tiếp nhận, đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã tiến hành bàn giao đối tượng Ngô Văn Cương cho Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ đối với 24 công dân, còn 11 công dân không đủ khả năng thi hành, đơn vị đã gửi hồ sơ về địa phương xử phạt theo quy định. Còn đối với một trường hợp dưới 16 tuổi, lực lượng chức năng không áp dụng xử phạt hành chính.

Hiện, đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, bàn giao 36 công dân cho trung tâm y tế huyện Trùng Khánh đưa đi cách ly theo quy định.

Đọc thêm