Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Bà con nông dân Thái Bình xuống đồng cấy vụ Xuân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), bà con nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã xuống đồng, tranh thủ thời tiết thuận lợi ra ruộng cày, cấy vụ Xuân.
Ngày 4/2 bà con nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã xuống đồng, tranh thủ thời tiết thuận lợi ra ruộng cày, cấy vụ Xuân.
Ngày 4/2 bà con nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã xuống đồng, tranh thủ thời tiết thuận lợi ra ruộng cày, cấy vụ Xuân.

Vụ Xuân năm 2022, toàn tỉnh Thái Bình dự kiến gieo cấy 75.500ha, trong đó một nửa là các giống lúa có năng suất cao.

Mặc dù vẫn trong những ngày nhân dân cả nước đang vui Tết, đón Xuân nhưng bà con nông dân đã xuống đồng, tranh thủ thời tiết thuận lợi ra ruộng cày, cấy vụ Xuân.

Nhằm tránh tình trạng nhiều hộ nông dân sử dụng quá nhiều giống lúa có thời gian sinh trưởng khác nhau gieo cấy trong cùng một vụ, gây khó khăn trong việc chỉ đạo thời vụ gieo cấy, chăm sóc, phòng chống sâu bệnh cũng như thu hoạch, Năm nay, các HTX tại Thái Bình chủ động hướng dẫn bà con cấy các giống lúa như BC15, TBR25, J02, Thiên ưu... Đây là những giống lúa cho năng suất cao, cây khỏe, chống chọi sâu bệnh tốt.

Các biện pháp diệt chuột, phòng trừ ốc bươu vàng, cũng được nhiều HTX triển khai, đặc biệt là hỗ trợ một phần phân bón cho những cánh đồng mẫu lớn, giúp bà con yên tâm sản xuất vụ Xuân.

Đọc thêm