Ba Đình (Hà Nội): Nhà bị nghiêng, nứt vì ảnh hưởng công trình hàng xóm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Báo PLVN nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thuận (ngụ số 30, ngõ 100 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội) phản ánh việc ngôi nhà gia đình bà bị nghiêng, nứt do công trình xây dựng liền kề.
Nhà số 30 và 32 ngõ 100 phố Đội Cấn. (Ảnh: Nguyên - Hằng)
Nhà số 30 và 32 ngõ 100 phố Đội Cấn. (Ảnh: Nguyên - Hằng)

Bà Thuận cho rằng, từ khi công trình nhà số 32 liền kề nhà bà khởi công xây dựng, nhà bà bắt đầu xuất hiện các vết nứt tường, trần, từ tầng 1 đến tầng 3. Các đường dây điện, nước bị hư hỏng dẫn đến chập điện tại một số nơi trong nhà. Sự việc khiến nhà bà phải sống trong cảnh lo âu khi các vết nứt ngày một lan rộng.

Xác minh tại hiện trường, PV ghi nhận hình ảnh ngôi nhà 4 tầng của bà Thuận có dấu hiệu nghiêng lệch về bên phải (theo hướng quan sát đối diện) khoảng 8 - 10cm so với phần móng. Phía trong, tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt, có dấu hiệu thấm dột phía tường giáp với nhà số 32, hệ thống điện ngầm hư hỏng một phần.

Theo tìm hiểu, công trình xây dựng tại số nhà 32 được UBND quận cấp Giấy phép xây dựng 204/GPXD-UBND ngày 20/4/2023; được xây dựng trên thửa đất 92,4m2; gồm 6 tầng và 1 tầng hầm (không tính tầng lửng và 1 tum thang 18,8m2).

Theo ghi nhận của PV, công trình trên đã hoàn thành xây dựng các tầng, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Công trình có dấu hiệu phát sinh thêm 1 tầng không có trong Giấy phép xây dựng. Tại tầng 6 của công trình có dấu hiệu không có khoảng lùi phù hợp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Đội Cấn cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh. Với nội dung công trình số 32 gây hư hỏng nhà số 30 của bà Thuận. UBND phường đã ghi nhận hiện trạng hư hại. Chủ đầu tư công trình số 32 cũng đã thừa nhận những hư hại này do quá trình thi công của nhà mình gây ra.

Về nội dung khiếu nại công trình nhà số 32 xây sai phép, vượt số tầng, đại diện UBND phường cho biết không có căn cứ để kết luận liên quan đến sai phạm như người dân phản ánh. Phường đã tổ chức nhiều buổi làm việc, đối thoại để giải quyết việc xác định thiệt hại và bồi thường giữa 2 nhà nhưng “chưa đi đến tiếng nói chung”.

PV đặt câu hỏi phường đã tham mưu, báo cáo UBND quận việc xử phạt vi phạm với hành vi thi công, xây dựng gây lún, nứt nhà hàng xóm của chủ đầu tư công trình nhà số 32 hay chưa? Đại diện UBND phường trả lời “chưa cần thiết”.

PV đề nghị được cung cấp các tài liệu liên quan việc cấp phép xây dựng, biên bản kiểm tra, làm việc của phường với công trình xây dựng nhà số 32. Đại diện UBND phường cho biết “phải xin ý kiến lãnh đạo”. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ, đến nay UBND phường vẫn chưa cung cấp thêm bất cứ tài liệu nào liên quan công trình trên cho PV.

Đọc thêm