Bắc Giang hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch trong trường học

(PLVN) - Sở Y tế Bắc Giang vừa ban hành Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học linh hoạt, an toàn, phù hợp với tình hình mới; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.
Ảnh minh hoạ.

Sở Y tế Bắc Giang vừa có hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sở y tế hướng dẫn trước khi học sinh đến trường nhà trường cần khuyến cáo học sinh, phụ huynh, giáo viên, cán bộ, nhân viên và người lao động tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, tiêm phòng vaccine,…

Trong thời gian học sinh học tập tại trường, hạn chế các hoạt động tập trung đông người, nhà trường quy định, hướng dẫn học sinh thực hiện những việc cần làm như rửa tay với nước sạch và xà phòng thường xuyên vào các thời điểm: Trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, sau khi ho, hắt hơi, sau khi vệ sinh các bề mặt.

Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp). Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn, không khạc, nhổ bừa bãi; đeo khẩu trang đúng cách, bỏ rác đúng nơi quy định.

Hàng ngày, trước khi vào bài học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không (đối với trẻ mầm non thì hỏi cha mẹ khi giáo viên nhận trẻ). Nếu có, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.

Trong thời gian học khi giáo viên, nhân viên y tế nhà trường phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly. Khi giáo viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhà trường bố trí người đón và giao học sinh tại cổng trường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học; cha mẹ học sinh không được vào trong trường; tổ chức phân luồng, đảm bảo giãn cách.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang, hiện trên địa bàn tỉnh có 100% trường mở cửa trường học, trong đó có 536/760 trường tổ chức dạy học trực tiếp (chiếm 70,5%); có 224/760 trường tổ chức dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến (chiếm 29,5%).

Đối với những học sinh và giáo viên thuộc diện F0 và F1, các nhà trường tổ chức dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến để bảo đảm kịp tiến độ chương trình. Mọi hoạt động giáo dục diễn ra bình thường theo các kịch bản ứng phó; hiện toàn ngành đang tích cực triển khai các nhiệm vụ học kỳ II.

Trong những ngày sau Tết Nguyên đán, số học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên có yếu tố liên quan đến dịch COVID-19 tăng nhanh. Cụ thể, ngày 7/2 có 26 giáo viên, nhân viên và 519 học sinh thuộc diện F0. Đến ngày 15/2, có 126 giáo viên, nhân viên và 2.667 học sinh thuộc diện F0.

Đọc thêm