Bắc Giang triển khai dự án định cư cho ngư dân làng chài Nguyệt Đức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai xã Vân Hà (Việt Yên - Bắc Giang) sẽ được triển khai vào năm 2023 với tổng mức đầu tư 82 tỷ đồng trên quy mô 5ha, giải quyết chỗ ở cho 139 hộ, trong đó có 134 hộ dân làng chài Nguyệt Đức.
Hàng trăm hộ dân làng chài Nguyệt Đức không đất ở phải sống lênh đênh trên thuyền bè dọc sông Cầu. Ảnh: Back Nguyễn.
Hàng trăm hộ dân làng chài Nguyệt Đức không đất ở phải sống lênh đênh trên thuyền bè dọc sông Cầu. Ảnh: Back Nguyễn.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành thông báo về việc giao UBND huyện Việt Yên làm chủ đầu tư triển khai dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai xã Vân Hà (Việt Yên - Bắc Giang), trong đó phần đa là ổn định chỗ ở cho người dân thôn Nguyệt Đức.

Trước đó, hôm 5/6 Văn phòng tỉnh ủy Bắc Giang đã ra thông báo số 1115-TB/TU truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang về việc giao chủ đầu tư thực hiện dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai xã Vân Hà, huyện Việt Yên.

Trao đổi với PV, ông Lê Ô Pích, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, xác nhận tỉnh Bắc Giang đang có kế hoạch triển khai thực hiện dự án ổn định chỗ ở cho người dân làng chài Nguyệt Đức (Vân Hà - Việt Yên - Bắc Giang).

Theo quy hoạch, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư được triển khai thực hiện trong 2 năm 2023 - 2024 với quy mô diện tích 5ha tại khu đồng Săng, thôn Yên Viên, xã Vân Hà. Công trình được đầu tư đồng bộ đường giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, nhà văn hóa, sân thể thao… Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 82 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ ngân sách huyện Việt Yên không quá 50% tổng mức đầu tư (lấy từ nguồn vượt thu sử dụng đất của huyện điều tiết về ngân sách tỉnh trong năm 2022, 2023).

Nhằm chuẩn bị các điều kiện thực hiện dự án, HĐND huyện Việt Yên đã ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022. Trong đó, bổ sung hơn 41 tỷ đồng giai đoạn 2022 - 2025 dành đầu tư hạ tầng dự án “Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai xã Vân Hà, huyện Việt Yên”.

Theo quyết định phê duyệt danh sách các gia đình tham gia dự án sắp xếp và ổn định dân cư vùng thiên tai của UBND huyện Việt Yên, xã Vân Hà có 139 hộ với 493 nhân khẩu thuộc các thôn Yên Viên 3 hộ với 8 nhân khẩu, thôn Thổ Hà 2 hộ với 10 nhân khẩu và thôn Nguyệt Đức nhiều nhất là 134 hộ với 475 nhân khẩu.

Được biết, Xã Vân Hà có 3 thôn là Yên Viên, Thổ Hà và Nguyệt Đức, nằm cách trung tâm huyện Việt Yên 13,5km về hướng tây nam, nằm ở ngoại đê trung ương với 3 mặt giáp sông Cầu, xã có tổng diện tích tự nhiên khoảng 285,02ha, dân số khoảng 8.500 người (2.300 hộ).

Trong đó, thôn Yên Viên, Thổ Hà ở phía tả sông Cầu, còn với thôn Nguyệt Đức có 183 hộ dân sinh sống từ nhiều năm nay bằng nghề chài lưới, vận tải nhỏ đường thủy và một số nghề khác trên sông nước, cuộc sống bấp bênh, không ổn định. Phần lớn các hộ dân thôn Nguyệt Đức chưa có nhà có đất phải sống trên thuyền bè, một số hộ dân đã mua được đất làm nhà bên phía Bắc Ninh nhưng vẫn sống du canh, du cư trên sông để sinh nhai.

Năm 2011, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt dự án “Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang” với mục tiêu di chuyển các hộ sinh sống tại ven sông Cầu thường xuyên bị sạt lở, ngập lũ và một số hộ dân thôn Nguyệt Đức đến nơi an toàn. Tuy nhiên, sau đó tỉnh này lại không bố trí được nguồn vốn nên dự án vẫn giậm chân tại chỗ.

Năm 2018, 148 hộ dân thôn Nguyệt Đức, xã Vân Hà (Việt Yên - Bắc Giang) đã có đơn đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang giao đất ở cho bà con làng chài để ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp. UBND tỉnh Bắc Giang sau đó đã có văn bản giao UBND huyện Việt Yên xem xét giải quyết vụ việc.

Cũng trong năm 2018, xã Vân Hà là xã cuối cùng của huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới theo quyết định số 642/QĐ-UBND do ông Nguyễn Văn Linh – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký ngày 14/05/2018. Việc xã Vân Hà đạt chuẩn nông thôn mới là bước đệm quan trọng để huyện Việt Yên là huyện đầu tiên của tỉnh Bắc Giang cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Báo cáo sau 8 năm xây dựng nông thôn mới của huyện Việt Yên, cho biết 100% các xã có các điểm vui chơi, giải trí, thể thao; 154/154 thôn của 17/17 xã đều có nhà văn hóa, khu thể thao, điểm sinh hoạt cộng đồng. Trên địa bàn huyện không còn nhà tạm, dột nát. Hệ thống chính trị ở cấp xã và các khu dân cư thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

Sau 4 năm đạt chuẩn nông thôn mới, tới nay người dân thôn Nguyệt Đức cũng như xã Vân Hà (Việt Yên - Bắc Giang) đang chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới.

Giấc mơ an cư lạc nghiệp của người dân làng chài sẽ sớm thành hiện thực?

Đọc thêm