Bạc Liêu hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (16/02), các huyện, thị, thành phố của tỉnh Bạc Liêu đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022.

Theo đó, năm 2022, UBND tỉnh Bạc Liêu giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho 7 huyện, thị xã, thành phố là 1.294 công dân. Trong đó, giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 950 công dân nam, giao cho các đơn vị thuộc Bộ Công an 343 công dân nam và 01 công dân nữ.

Đồng thời, Bạc Liêu được Quân khu 9 giao chỉ tiêu tuyển chọn 950 thanh niên cho các đầu mối đơn vị như: Sư 330, Sư 8, Cục Hậu cần Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu. Chất lượng tuyển quân năm nay, Bạc Liêu đạt chất lượng 100% chỉ tiêu trên giao; 100% thanh niên nhập ngũ đạt tiêu chuẩn về chính trị, trong số 950 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội năm có 03 đảng viên, 947 đoàn viên; Có 870 thanh niên dân tộc Kinh; 71 thanh niên dân tộc Khmer và 09 thanh niên dân tộc Hoa, trình độ trong đó có 21% trình độ đại học, cao đẳng, thanh niên sức khỏe loại 1 và 2 trên 70%, 929/950 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tăng hơn so với năm 2021.

Hình ảnh tại lễ giao nhận quân tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Văn Đông).

Hình ảnh tại lễ giao nhận quân tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Văn Đông).

Cùng với đó, tại huyện Vĩnh Lợi, lễ giao nhận quân được Đài PT-TH tỉnh truyền hình trực tiếp. Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều, Đại tá Nguyễn Văn Hùng - Chủ nhiệm kỹ thuật quân khu 9; Đại tá Đỗ Minh Đẩu – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo huyện uỷ, UBND huyện Vĩnh Lợi đã đến động viên, đưa tiễn thanh niên lên nhập ngũ.

Do đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 nên lễ giao nhận quân năm nay không mở hội trại tòng quân, không tổ chức văn hoá văn nghệ và các hoạt động vui chơi khác, nhưng chính quyền các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà; nói chuyện truyền thống, tạo khí thế vui tươi để thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc làm tròn nghĩa vụ cao cả của người công dân.

Buổi lễ giao nhận quân tại các địa phương trong tỉnh đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng theo nghi thức của Bộ Quốc phòng quy định.

Đọc thêm