Bạc Liêu triển khai Công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 18/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ III, của Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII ( Hội nghị trung ương 3) và triển khai nội dung liên quan đến tình hình thực hiện giản cách xã hội, phòng, chống dịch COVID-19, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bạc Liêu triển khai Công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội

Tại Hội nghị lần thứ III, BCH TW Đảng đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng như: Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; 19; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác,...

Đặc biệt, BCH Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu tại Hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã triển khai Công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Bạc Liêu đang có những giải pháp kiểm soát dịch khá hiệu quả.

Hiện toàn tỉnh có 12 ca dương tính trong cộng đồng, thấp nhất khu vực ĐBSCL và khu vực các tỉnh phía Nam. Do đó, tùy theo tình hình thực tế, tỉnh đã có những chỉ đạo linh động, đặc biệt là hoạt động các chợ dân sinh truyền thống, siêu thị,…vẫn hoạt động bình thường nên mong rằng bà con không hoang mang, tránh tình trạng chen lấn mua sắm nhằm dự trữ hàng hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều cũng đã biểu dương các lực lượng đang làm nhiệm vụ tuyến đầu trong phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, cùng các hội đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa nhằm vận động, tuyên truyền, hỗ trợ cho quỹ phòng chống dịch địa phương; Hỗ trợ, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, khu cách ly tập trung, nhất là chia sẻ với những người dân chịu ảnh hưởng vì dịch COVID-19…

Phát biểu Chỉ đạo và Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam lưu ý: Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ nên nội dung Nghị quyết Trung ương III sẽ giao các cấp ủy triển khai phù hợp trong Chi bộ, đảng viên. Đặc biệt, đối với các quy định thực hiện giãn cách mà Chủ tịch UBND tỉnh vừa triển khai. Bà Lê Thị Ái Nam cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, BCĐ phòng, chống dịch các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và vận động người dân thực hiện nghiêm chỉ thị 16 và văn bản 2887 của UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu, vận động gia đình thực hiện tốt nhất quy định giãn cách xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam phát biểu Chỉ đạo và Kết luận Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam phát biểu Chỉ đạo và Kết luận Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị thủ trưởng các Cơ quan phân công cán bộ, công chức làm việc theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh: không quá 50% làm việc tại công sở, nhưng không để chậm tiến độ công việc, tránh tình trạng lơ là, thiếu trách nhiệm; Các cơ quan thông tin đại chúng, Mặt trận và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm chỉ thị 16 nhưng không hoang mang lo lắng.

Ngành chức năng, địa phương lưu ý không để thiếu hàng hóa thiết yếu phục vụ cho người dân, nghiêm khắc xử phạt hiện tượng găm hàng, tăng giá, tránh để bà con tập trung đông người; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định Chỉ thị 16, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Các địa phương đảm bảo thông tin báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh, nhất là vụ việc liên quan đến các ca F0, F1 để kịp thời có chỉ đạo thực hiện truy vết...nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh./.

Đọc thêm