Bạc Liêu truy vết liên quan đến hai cha con về từ TP HCM dương tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngay sau khi phát hiện ca dương tính với COVID-19 là 02 cha con nhiễm về từ TP HCM vào chiều nay (2/7), các đơn vị chức năng huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đã khẩn trương truy vết và đưa đi cách ly tập trung được 07 F1 và 19 F2 (cách ly tại nhà).

Tối nay (2/7), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đông Hải (Bạc Liêu) tiếp tục truy vết những trường hợp liên quan đến 02 cha con ông H.T.L (34 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Điền, xã Long Điền Đông), cùng với con gái 09 tuổi vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Chủ tịch UBND huyện Đông Hải Tô Minh Đương cho biết đã truy vết được 07 F1, 19 F2. Dịch tễ của cha, con ông L. không phức tạp, được cách ly sau 02 giờ từ TP HCM về đến nhà.

Chủ tịch UBND huyện Đông Hải Tô Minh Đương báo cáo với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều về 02 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Đông Hải Tô Minh Đương báo cáo với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều về 02 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện trên địa bàn.

Cũng ngay tối nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đến làm việc với lãnh đạo huyện Đông Hải và lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Thiều đề nghị huyện Đông Hải tăng cường nắm lại toàn bộ danh sách hộ dân có người đang làm việc ở TP HCM và tuyên truyền vận động để gia đình thông báo những người đang ở TP HCM không nên về địa phương lúc này. Nếu có việc cần về về thì phải khai báo y tế trước khi về gia đình, để tiến hành cách ly tập trung 21 ngày theo quy định.

Đồng thời, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Đông Hải và các địa phương trong toàn huyện tăng cường vận động quần chúng tố giác các hành vi trốn về từ vùng dịch. Theo đó, nếu phát hiện những đối tượng trốn về từ vùng dịch làm lây lan dịch bệnh phải xem xét khởi tố hình sự để răn đe phòng ngừa chung.

Ông Phạm Văn Thiều cũng đề nghị, các ngành chức năng của tỉnh và huyện Đông Hải bên song song với việc tăng cường hoạt động của các Tổ phản ứng nhanh phòng chống COVID-19 trong phòng, chống dịch, truy vết các đối tượng đã tiếp xúc là F1, F2, F3. Đối với ca F0 vừa phát hiện, các ngành chức năng cần khẩn trương điều tra để sớm làm rõ, nếu đủ yếu tố sẽ xử lí hình sự.../.

Đọc thêm