Báo chí vừa là Kênh thông tin tuyên truyền của Đảng, vừa là tiếng nói của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đầy tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, kỹ năng nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp ngày càng được nâng lên, đặc biệt báo chí là cầu nối có hiệu quả giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu nói riêng và cả nước nói chung.

Chiều 19/6, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức buổi Họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 -21/6/2022).

Dự buổi Họp mặt có Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lữ Văn Hùng; Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phan Như Nguyện; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tạ Trung Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Nguyễn Duy Hoàng; Giám đốc Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch Trần Thị Lan Phương;… Lãnh đạo Đài phát thanh truyền hình tỉnh; Lãnh đạo Báo Bạc Liêu; Trưởng Văn phòng đại diện, Phóng viên Thường trú, Phóng viên hoạt động trên địa bàn và phóng viên của tỉnh.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lữ Văn Hùng phát biểu tại buổi Họp mặt Ngày báo chí.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lữ Văn Hùng phát biểu tại buổi Họp mặt Ngày báo chí.

Phát biểu tại buổi Họp mặt Ngày báo chí, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu rất đỗi tự hào của đội ngũ, nhà báo, phóng viên và những người làm báo trong suốt 97 năm qua. Đồng thời, ôn lại quá trình lịch sử từ ngày hình thành báo chí cách mạng, truyền thống và quá trình hoạt động. Những đóng góp to lớn của những cơ quan báo chí, những phóng viên đối với quá trình đấu tranh giải phóng đất nước và công cuộc xây dựng CNXH của dân tộc và nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều cho biết: “Trong 02 năm vừa qua, tỉnh Bạc Liêu cũng như cả nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19 lan rộng với diễn biến hết sức phức tạp đã gây ảnh hưởng rất nặng nề, làm cho hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội bị đình trệ trong thời gian khá dài… Trong bối cảnh đó, nhờ có sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, cùng với quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Bạc Liêu đã phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng”.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều phát biểu tại buổi Họp mặt Ngày báo chí.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều phát biểu tại buổi Họp mặt Ngày báo chí.

“Đạt được những kết quả nêu trên, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, thì công tác thông tin, tuyên truyền, phản biện, phản ánh, nêu gương điển hình tiên tiến… của các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên và đội ngũ những người làm báo có vai trò rất quan trọng, góp phần rất lớn vào những thành quả nêu trên, nhất là trong đại dịch COVID-19, anh em phóng viên báo chí luôn ở tuyến đầu, không quản ngại khó khăn, dấn thân vào những nơi nguy hiểm nhất để kịp thời thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch, từ đó đã góp phần quan trọng trong chiến thắng đại dịch COVID-19 của nước ta nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng” - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều nhấn mạnh.

Trong buổi họp mặt, Nguyên Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Minh Chánh; Phóng viên Báo Nhân dân, Báo Đảng Cộng sản, Báo Quân đội,.. trao đổi, thảo luận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí trên địa bàn đã đồng hành và chung tay cùng hệ thống chính trị của tỉnh làm tốt công tác văn hóa tư tưởng, tuyên truyền góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lữ Văn Hùng trao Giải A cho các tác giả.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lữ Văn Hùng trao Giải A cho các tác giả.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều trao Giải B cho các tác giả.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều trao Giải B cho các tác giả.

Phát biểu kết luận buổi Họp mặt, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lữ Văn Hùng nhấn mạnh: “Mong rằng thời gian tới, các Nhà báo, Phóng viên cần chú trọng thực hiện thông tin vừa nhanh nhưng phải chính xác, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, ngày càng có thêm nhiều bài viết hay, tác phẩm báo chí xuất sắc, phục vụ đắc lực, có hiệu quả hơn cho sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước nói chung, Bạc Liêu nói riêng. Đồng thời, có nhiều tác phẩm phản ánh mang tính đóng góp để Bạc Liêu phát triển, sánh vai cùng với các tỉnh khá trong khu vực”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thanh Duy trao giải C cho các tác giả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thanh Duy trao giải C cho các tác giả.

Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Nguyễn Duy Hoàng trao Giải Khuyến khích cho các tác giả (Nhà báo Huỳnh Hải – Báo Dân Trí, thứ 2 bên phải).

Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Nguyễn Duy Hoàng trao Giải Khuyến khích cho các tác giả (Nhà báo Huỳnh Hải – Báo Dân Trí, thứ 2 bên phải).

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm, thân tình và đầy ý nghĩa sâu sắc. Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo địa phương đối với các cơ quan thông tin ngôn luận và những người thực hiện nhiệm vụ trên mặt trận tuyên truyền văn hóa tư tưởng.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lữ Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều đã tặng hoa và các giải thưởng báo chí xuất sắc cho các nhà báo, phóng viên của Báo Bạc Liêu.

Năm 2021, Bạc Liêu đã hoàn thành đạt và vượt 10/19 chỉ tiêu kế hoạch năm. Đây thực sự là thành quả quan trọng của năm 2021 đầy khó khăn, khi mà nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh ta, phải rất vất vả đối phó với dịch bệnh COVID-19.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 5,05% dẫn đầu vùng ĐBSCL và 06 tháng đầu năm 2022 đạt 7,45%, xếp thứ 3 trong vùng (sau tỉnh Hậu Giang và Thành phố Cần Thơ).

Đọc thêm