Bắt đối tượng ma mãnh đưa ma túy từ biên giới vào nội địa tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lê Văn Bốn là một “mắt xích” trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ Lào về Nghệ An. Bốn rất ma mãnh khi thường xuyên thay đổi phương tiện vận chuyển trái phép chất ma túy như xe mô tô, thuyền…
Đối tượng Lê Văn Bốn tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lê Văn Bốn tại cơ quan điều tra

Ngày 18/1, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Bốn (SN 1989) trú xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào khoảng 20h50 ngày 16/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Con Cuông chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Lê Văn Bốn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng tang vật là 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật trong vụ án

Tang vật trong vụ án

Theo cơ quan chức năng Bốn là một “mắt xích” trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ Lào về Nghệ An. Để tránh sự theo dõi, phát hiện của lực lượng Công an, Bốn rất ma mãnh khi thường xuyên thay đổi phương tiện vận chuyển trái phép chất ma túy như xe mô tô, thuyền…

Thời điểm bị bắt giữ, Lê Văn Bốn tỏ ra ngoan cố, không chịu nhận tội. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm