Bắt giữ 3 đối tượng buôn ma túy từ Yên Bái sang Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ba đối tượng mang hàng ngàn viên ma túy từ huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái đã sang Thái Nguyên bán kiếm lời, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Từ trái sang các đối tượng Bùi Xuân Hiệp (thứ 2), Bùi Quốc Hùng (thứ 4) và Trần Thị Lành (ngoài cùng bên phải) tại cơ quan Công an.

Từ trái sang các đối tượng Bùi Xuân Hiệp (thứ 2), Bùi Quốc Hùng (thứ 4) và Trần Thị Lành (ngoài cùng bên phải) tại cơ quan Công an.

Thông tin từ Công an Thái Nguyên cho hay, tối 16/5 tổ công tác Công an phường Phan Đình Phùng đã kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Phạm Văn Trường (sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú thôn Bỗng, xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), tàng trữ trái phép 0,162g ma túy đá, 3 viên hồng phiến 0,295g là ma túy hồng phiến, 4,298g thuốc phiện. Đối tượng Trường khai nhận số ma túy này là của mình, mục đích để bản thân sử dụng.

Mở rộng điều tra, khám xét nơi cư trú của nghi phạm tại tổ 24, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 người gồm Bùi Quốc Hùng và vợ là Trần Thị Lành (sinh năm 1981) và con nuôi của Hùng là Bùi Xuân Hiệp (sinh năm 1996), đều có hộ khẩu cùng ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, đang cất giấu 3.064 viên ma túy hồng phiến với tổng trọng lượng 307,821g và 4,811g heroin.

Tổ công tác đã tiến hành niêm phong số tang vật trên và lập biên bản bắt quả tang đối với Bùi Quốc Hùng, Trần Thị Lành, Bùi Xuân Hiệp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận do quen biết với Phạm Văn Trường nên đã bàn với vợ mang ma tuý từ Yên Bái sang nhà Trường ở Thái Nguyên để bán kiếm lời, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Cơ quan CSĐT đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm