Bắt giữ, đánh đập, nhấn nước “con nợ” để đòi tiền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi đánh đập, đe dọa tính mạng các nạn nhân, nhóm đối tượng ép buộc họ viết giấy nhận nợ tiền, rồi dùng dây trói 2 tay ngoặt ra phía sau, dìm đầu vào thùng nước.
Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tiến Nam. Ảnh: Công an cung cấp.
Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tiến Nam. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 18/3, tin từ Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Nam (SN 1992, ngụ phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa) để điều tra về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Cùng tội danh “Bắt giữ người trái pháp luật”, cơ quan công an cũng đã khởi tố đối với các bị can Đỗ Trọng Phát (SN 2000), Huỳnh Tấn Tịnh (SN 2001, ngụ xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa). Hai bị can này bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, năm 2020, T.T.P. (SN 2004) và L.H.Q.T. (SN 2003, cùng ngụ thị xã Đông Hòa) có mượn tiền của Nam và Phát nhưng chưa trả.

Chiều 2/3, Tịnh rủ 3 đối tượng khác đến một phòng trọ ở khu phố 2 (phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa) để đòi nợ, bắt giữ P và T đưa về nhà của Nam. Tại đây, Tịnh, Nam, Phát đánh đập, đe dọa tính mạng của P và T.

Cả nhóm sau đó ép buộc các nạn nhân viết giấy nhận nợ tiền, rồi dùng dây trói 2 tay các nạn nhân ngoặt ra phía sau, đồng thời dìm đầu P vào thùng nước.

Sau khi tra tấn nạn nhân, các đối tượng buộc nạn nhân điện thoại cho người thân mang tiền đến trả nợ mới được tha. Khi người thân của P đem đến 6 triệu đồng để trả nợ, Nam cùng đồng bọn mới thả P và T về nhà.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, P bị thương tích 2%.

Đọc thêm