Bắt tạm giam đối tượng sử dụng bia điều khiển xe máy gây tai nạn chết người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 12/3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị này vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Chức (SN 2001, ngụ khu vực Phò An, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Lực lượng công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Chức.
Lực lượng công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Chức.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 25/12/2021, sau khi nhậu cùng với Phạm Quốc Việt (ngụ khu vực Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng), Nguyễn Ngọc Cung (ngụ phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) tại Quy Nhơn, Chức thấy Việt và Cung say hơn mình nên nói với Việt đưa xe máy cho Chức chạy.

Việt đồng ý và giao xe cho Chức chạy mặc dù biết Chức đã uống bia. Chức điều khiển xe máy chở Cung và Việt từ Quy Nhơn về nhà của Việt, cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi qua khỏi cầu Ông Chất (phường Nhơn Hưng), Chức điều khiển xe chạy phía bên trái đường với tốc độ nhanh đã tông trực diện vào xe máy do chị V.T.M.L. (ngụ khu vực Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn) điều khiển chở con gái 10 tuổi chạy hướng ngược lại.

Hậu quả, vụ tại nạn đã làm chị L bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đến ngày 28/12/2021 thì tử vong.

Sau khi xảy ra tai nạn, Chức được kiểm tra nồng độ cồn và cho kết quả nồng độ cồn trong máu là 162,72mg/100ml máu (gấp 3,25 lần so với mức cho phép). Chức cũng chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Ngoài khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Chức về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Việt về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Đọc thêm