Bắt khẩn cấp nhóm cho vay, đòi nợ thuê “khét tiếng” ở Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cầm đầu nhóm cho vay, đòi nợ thuê là Nguyễn Văn Dũng với 7 tiền án, tiền sự về các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy.
Công an TP.Hà Tĩnh bắt khẩn cấp và khám nhà đối tượng Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng ba sẹo).
Công an TP.Hà Tĩnh bắt khẩn cấp và khám nhà đối tượng Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng ba sẹo).

Ngày 8/11, thông tin từ Công an TP.Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp và triệu tập đối với 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Dũng (SN 1971, biệt danh Dũng ba ba sẹo), Trịnh Cao Cường (SN 1983) đều trú tại P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Nguyễn Chí Thành (SN 1978), Nguyễn Hoài Nam (SN 1989) trú tại P. Tân Giang, TP Hà Tĩnh về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng này, Cơ quan Công an thu giữ được số tiền mặt 26,9 triệu đồng, 1 cây đao tự chế, 1 khẩu súng bắn đạn cao su và một số sổ sách, tài liệu có liên quan.

Công an TP.Hà Tĩnh thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su và một số sổ sách, tài liệu có liên quan của nhóm cho vay và đồi nợ thuê "khét tiếng" này.

Công an TP.Hà Tĩnh thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su và một số sổ sách, tài liệu có liên quan của nhóm cho vay và đồi nợ thuê "khét tiếng" này.

Được biết, Dũng là đối tượng cộm cán trong xã hội, có nhiều kinh nghiệm hoạt động phạm tội, đã có 7 tiền án, tiền sự về các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Chí Thành từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, đối tượng Trịnh Cao Cường có 1 tiền án về tội cướp tài sản.

Thời gian qua trên địa bàn TP. Hà Tĩnh xuất hiện nhóm đối tượng chuyên hoạt động cho vay tiền, đòi nợ theo mang tính “xã hội”, với phương thức tinh vi, chuyên nghiệp. Các đối tượng thường cho vay theo hình thức “cắt lãi trước”, nhằm tránh sự truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Quá trình cho vay đến hạn người vay chưa trả được nợ thì những đối tượng này kéo đến nhà con nợ để uy hiếp, đe doạ tinh thần, thậm chí là sử dụng vũ lực đối với con nợ và người thân của họ.

Sau khi thu thập tài liệu, Công an TP. Hà Tĩnh đã huy động lực lượng vào cuộc triệt xóa ổ nhóm đối tượng cho vay và đòi nợ “khét tiếng” này.

Hiện, Công an TP. Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ, điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm