Bắt nhóm đối tượng hack facebook lừa chiếm đoạt 430 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Để thực hiện hành vi lừa chiếm đoạt tài sản, Phương lên mạng vào hội nhóm của người Việt ở nước ngoài để tìm kiếm các tài khoản facebook có nhiều lượt theo dõi và kinh tế khá. Phương tìm thấy facebook tên “Phượng Nguyễn”, rồi dùng các thủ thuật chiếm quyền tài khoản facebook này.
Ba đối tượng Nguyễn Nhật Phương, Đỗ Chí Hiếu , Trần Minh Nhật bị bắt.
Ba đối tượng Nguyễn Nhật Phương, Đỗ Chí Hiếu , Trần Minh Nhật bị bắt.

Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Nhật Phương (SN 1999, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); Đỗ Chí Hiếu (SN 1991); Trần Minh Nhật (SN 1996), cùng trú tại Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Kỳ Anh nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Đỗ Uyên (SN 1979, trú xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về việc một người bạn làm ăn tại Mỹ bị hack nick facebook và lừa đảo chiếm đoạt số tiền 430 triệu đồng trong thẻ ngân hàng của mình.

Nhận thấy đây là vụ lừa đảo với số tiền lớn, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Kỳ Anh tập trung lực lượng, truy vết nhanh những người liên quan.

Sau một thời gian điều tra, ngày 21/10/2021 Công an Thị xã Kỳ Anh đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ án bao gồm: Đỗ Chí Hiếu, Trần Minh Nhật, cùng trú thị xã Quảng Trị và Nguyễn Nhật Phong (trú tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị).

Kết quả điều tra cho thấy: ngày 23/6/2021, Phương lên mạng vào hội nhóm người Việt ở nước ngoài để tìm kiếm những người có nhiều lượt theo dõi và có kinh tế khá. Phương tìm thấy facebook tên “Phượng Nguyễn”, rồi dùng các thủ thuật chiếm quyền tài khoản facebook này.

Đến khi hoàn toàn chiếm được quyền truy cập vào facebook “Phượng Nguyễn” và đọc các nội dung tin nhắn, Phương mạo danh chủ tài khoản nhắn tin cho chị Trần Thị Đỗ Uyên về việc mình sẽ trả nợ cho chị này với số tiền 55 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chị Uyên cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng.

Sau khi có được mã OTP ngân hàng của chị Uyên, nhóm chuyển tiền 2 lần với tổng số tiền 430 triệu đồng. Nhận được thông báo từ phía ngân hàng về việc tài khoản mình bị trừ tiền, chị Uyên mới gọi điện thoại cho chị Phượng ở Mỹ thì được biết tài khoản facebook của người này bị chiếm đoạt.

Qua quá trình điều tra, đến ngày 21/10/2021, Công an Thị xã Kỳ Anh bắt giữ 3 đối tượng trên. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Kỳ Anh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm