Làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, 4 đối tượng bị khởi tố

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ năm 2019 - 2021, nhiều đối tượng ở tỉnh Bình Định đã làm giả 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 người dân, chiếm đoạt số tiền gần 670 triệu đồng.
Các đối tượng đã làm giả 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 người dân. Ảnh minh họa.
Các đối tượng đã làm giả 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 người dân. Ảnh minh họa.

Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố các bị can, gồm: Trần Thị Kim Hoa (SN 1974, ngụ xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), Lê Thị Kim Nhung (SN 1978), Đặng Ngọc Trường (SN 1982, cùng xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Trong đó, Hoa bị bắt tạm giam, Nhung và Trường bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lương Văn Phong (SN 1972, ngụ xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, quá trình xác minh phát hiện từ năm 2019 - 2021, Hoa cùng với Nhung và Trường làm giả 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 người dân.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã thu giữ được 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 1 giấy phép lái xe giả. Tổng cộng các đối tượng đã chiếm đoạt của người dân số tiền gần 670 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây làm giả giấy tờ này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm