Bắt thanh niên bị truy nã trong vụ nổ súng tại tiệc khai trương ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 24/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bàn giao Huỳnh Văn Vương (SN 1998, ngụ phường Mân Thái, quận Sơn Trà) - bị can trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm cho Cơ quan cảnh sát điều tra xử lý.
Bị can Huỳnh Văn Vương tại cơ quan công an.
Bị can Huỳnh Văn Vương tại cơ quan công an.

Vương là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Vương từng tham gia cuộc hỗn chiến của gần 30 giang hồ, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, khuya 25/4/2021 tại chân cầu Thuận Phước, vòng xoay Lê Đức Thọ - Ngô Thì Hiệu (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) xảy ra vụ hỗn chiến quy tụ hơn 30 nghi phạm. Không chỉ có hung khí, các nghi phạm còn dùng súng bắn nhau khiến người đi đường kinh hãi.

Theo điều tra, sự việc bắt đầu từ đêm 22/4/2021, khi quán nhậu Quay Đông (120 Phạm Vấn, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) khai trương. Hai nhóm khách nhậu mâu thuẫn với nhau về việc đòi chủ quán giảm giá, dẫn đến chửi lộn và hẹn nhau hỗn chiến.

Cơ quan công an xác định, Vương là đối tượng trực tiếp cùng đồng bọn chuẩn bị hung khí, trong đó có súng bắn đạn bi để tham chiến.

Sau khi vụ việc xảy ra, hàng loạt đối tượng cộm cán đã bị khởi tố và bắt giữ. Riêng Vương bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã.

Tại cơ quan điều tra, Vương khai nhận trên đường trốn chạy qua nhiều tỉnh, thành đã mang theo hung khí, sẵn sàng chống trả nếu bị bắt. Sau một thời gian trốn vào miền Nam, Vương sống ở TP Cần Thơ.

Gần đây, Vương quay lại Đà Nẵng nhưng không về nhà. Đối tượng thường xuyên liên lạc với gia đình để xin tiếp tế tiền bạc, thực phẩm nhưng toàn hẹn gặp những nơi hẻo lánh, dễ quan sát khi có người lạ xuất hiện.

Tối ngày 22/3, các trinh sát nắm được Vương sẽ có mặt tại nhà dì vợ của đối tượng để thăm vợ con nên yêu cầu Công an phường Nại Hiên Đông phối hợp vây bắt.

Đến 23h30 cùng ngày, khi Vương đang lén lút đi vào ngôi nhà thì bị trinh sát ập vào bắt giữ.

Đọc thêm