Bắt thanh niên lừa đảo bằng thủ đoạn kêu gọi từ thiện giúp đỡ các số phận bi thảm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tài dùng nhiều tài khoản Facebook ảo đăng thông tin kêu gọi từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn nhưng mục đích là trục lợi. Trong thời gian ngắn, bằng chiêu thức trên, Tài đã chiếm đoạt tiền của hơn 1.600 nạn nhân.
Đối tượng Phan Văn Tài tại cơ quan công an
Đối tượng Phan Văn Tài tại cơ quan công an

Khoảng đầu tháng 12/2021, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) tiếp nhận đơn trình báo của công dân trên địa bàn về việc đã chuyển 2 triệu đồng cho một đối tượng không quen biết sau khi đọc được các bài đăng của đối tượng này trên mạng xã hội về việc kêu gọi ủng hộ trẻ em tàn tật, đáng thương.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Thái Hòa phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh tại nhiều địa phương trên cả nước.

Qua đó xác định các đối tượng sử dụng mạng xã hội, lợi dụng lòng tin của nhân dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lấy các thông tin về các hoàn cảnh đáng thương, các nạn nhân xấu số được các báo đăng tải rồi lập các nick Facebook ảo để kêu gọi ủng hộ cho các trường hợp nói trên.

Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ từ các bị hại ở trong và ngoài tỉnh, Công an thị xã Thái Hoà đã bắt giữ đối tượng Phan Văn Tài (SN 1996), trú xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) khi đối tượng có mặt tại một khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh.

Thông tin bịa đặt mà đối tượng đăng tải trên Facebook để lừa đảo

Thông tin bịa đặt mà đối tượng đăng tải trên Facebook để lừa đảo

Quá trình đấu tranh, bước đầu xác định đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội đăng bài trong các hội, nhóm “từ thiện” với nội dung kèm hình ảnh cháu bé bị chém. Tài kêu gọi mọi người chuyển tiền để ủng hộ, giúp đỡ cháu.

Với thủ đoạn kêu gọi từ thiện tương tự như trên, tính từ tháng 6/2021 đến khi bị bắt giữ, Phan Văn Tài đã lừa đảo 1.617 nạn nhân ở khắp cả nước, chiếm đoạt số tiền 255 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng cảnh sát thu giữ 200 triệu đồng tiền mặt, 3 thẻ ngân hàng....

Hiện đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm