BĐBP Kiên Giang làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong hai ngày 11 và 12/5/2022, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị (CTĐ, CTCT) tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang.

Qua kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT và đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao trong những tháng đầu năm 2022 CTĐ, CTCT của hai đơn vị đã bám sát chỉ đạo cấp trên, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác. Hai đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị, vận dụng các hình thức giáo dục phù hợp với thực tiễn; quán triệt thực hiện đề án: Quân đội phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 35, duy trì thường xuyên hoạt động Lực lượng 47, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên

Đồng thời hai đơn vị còn thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại thông qua cơ chế hội đàm định kỳ; làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống dịch Covid-19; tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT cũng biểu dương các đơn vị dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cấp ủy, chỉ huy hai đơn vị đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động xây dựng và triển khai chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT, tập trung lãnh đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác vận động quần chúng, từ đó góp phần giữ gìn an ninh, an toàn khu vực biên giới.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu kết luận công tác kiểm tra tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu kết luận công tác kiểm tra tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang

Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu: “Thời gian tới, hai đơn vị cần tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan đơn vị đoàn kết, mẫu mực tiêu biểu. Thực hiện nghiêm Kế hoạch của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, triển khai thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến tuyên truyền, trang bị pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Hai đơn vị cần chủ động nắm chắc tình hình, nhất là về tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, đặc biệt là quy chế dân chủ cơ sở trong toàn đơn vị. Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ cán bộ chính trị nội bộ; triển khai toàn diện hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng chính quy, hiện đại, tinh nhuệ”.

Đọc thêm