Bé 15 tuổi sinh con, bố đứa trẻ có thể đối diện với mức án nào?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vụ việc cô bé 15 tuổi sinh con đang khiến dư luận quan tâm. Theo luật sư, người khiến bé 15 tuổi mang thai và sinh con có thể phải đối mặt với mức án cao nhất lên tới 20 năm tù.
Hiện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nam Đàn phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương hoàn tất hồ sơ để cháu T.N. được hưởng chế độ bảo trợ xã hội đúng với tình trạng sức khỏe.
Hiện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nam Đàn phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương hoàn tất hồ sơ để cháu T.N. được hưởng chế độ bảo trợ xã hội đúng với tình trạng sức khỏe.

Ngày 5/11, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) vẫn đang tích cực làm rõ vụ việc bé gái 15 tuổi trú tại địa phương này sinh con.

Theo Thượng tá Cao Văn Tám, Trưởng Công an huyện Nam Đàn, do cháu có vấn đề về trí tuệ nên việc lấy thông tin phục vụ công tác xác minh, điều tra gặp khó khăn.

Đây là một vụ việc phức tạp, bởi vậy việc xác định đối tượng liên quan cũng như chứng minh hành vi phạm tội cần nhiều thời gian, trong đó phải thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm ADN của đứa trẻ và đối tượng tình nghi.

Công an huyện Nam Đàn cũng phủ nhận thông tin nhiều thanh niên xin xét nghiệm ADN với đứa trẻ do cháu bé 15 tuổi sinh ra để xác định huyết thống hay có nam thanh niên xin cưới cháu bé nhằm “trốn tội” xôn xao trên mạng xã hội.

Như PLVN thông tin, tháng 9/2021, cháu N.T.T.N. (SN 2006, trú tại huyện Nam Đàn) hạ sinh một bé trai. Thời điểm này cháu N. mới hơn 15 tuổi và có khuyết tật về trí tuệ.

Liên quan đến vụ việc này, Luật sư Lê Thị Kim Soa (Văn phòng Luật sư Lê Trần và cộng sự, TP Vinh, Nghệ An) đã có những nhận định về hành vi cũng như mức án mà người khiến cháu N. mang thai và sinh con phải đối mặt.

Luật sư Thoa cho biết: Theo như thông tin bài báo đưa thì người làm cho cô bé 15 tuổi này mang thai có thể phải đối mặt với một trong ba tội, vì nạn nhân là người nhược điểm về thể chất tinh thần nên hậu quả pháp lý phụ thuộc vào lời khai của cô bé, cũng như các chứng cứ khác mà cơ quan tiến hành tố tụng thu thập được.

Theo luật sư, nếu hành vi của đối tượng “Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ” và hậu quả “làm nạn nhân có thai” thì bị xử phạt từ 12 đến 20 năm tù, theo điểm b, khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Nếu hành vi của đối tượng thỏa mãn theo khoản 1, Điều 144 Bộ luật Hình sự “Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm”; hậu quả “Làm nạn nhân có thai” thì bị xử phạt từ 7 đến 15 năm (điểm b, khoản 2, Điều 144, Bộ Luật Hình sự).

Nếu lời khai của nạn nhân không rõ ràng (do có vấn đề về trí tuệ), đối tượng không thừa nhận quan hệ trái ý muốn của nạn nhân hay dùng thủ đoạn để quan hệ với nạn nhân thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo hướng có lợi cho người phạm tội. Trong trường hợp này, đối tượng cũng phải đối mặt với mức hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù theo điểm d, khoản 2, Điều 145, Bộ Luật Hình sự 2015.

Về giả thiết đối tượng muốn cưới cháu N., theo Luật sư Lê Thị Kim Soa, nếu có thì cũng không thể thực hiện được bởi thời điểm này nạn nhân chưa đủ tuổi để đăng kí kết hôn. Và nếu thông tin đối tượng muốn cưới cháu N. là có thật thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự vì hành vi đã hoàn thành, hậu quả đã xảy ra.

Đọc thêm