Bé gái bị tàu hỏa đâm nguy kịch trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phát hiện cháu bé đi bộ trên đường ray, lái tàu đã liên tục kéo còi báo nhưng cháu bé không tránh kịp. Vụ tai nạn khiến cháu bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 31/5, chính quyền UBND xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn đường sắt, khiến một bé gái 14 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 30/5, cháu N.T.Y (14 tuổi, trú xã Quỳnh Lâm) một mình đi bộ trên đường ray của tuyến đường sắt Bắc - Nam. Khi đi đến Km 263+010 đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Quỳnh Lâm thì cháu Y. bị tàu hỏa tông trúng.

Người dân đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu, đưa bé gái đến bệnh viện. Do vết thương quá nặng vì bé gái bị gãy cổ, gãy đùi đe dọa đến tính mạng nên nạn nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến trên ngay trong đêm.

Được biết, cháu bé từng bị tai biến nên phải nghỉ học từ năm lớp 7 để điều trị bệnh. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, lái tàu phát hiện cháu bé đi bộ trên đường ray nên liên tục kéo còi nhưng cháu bé không tránh kịp.

Đọc thêm