Bí thư Đồng Nai chỉ ra "cái chưa được" trong công tác xét nghiệm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là phát biểu của ông Nguyễn Hồng Lĩnh Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 sáng 11/10, sau khi xảy ra sự việc công nhân dồn nhau trong các phòng khám để làm thủ tục test nhanh.
Hình ảnh cả trăm người dân chen nhau làm thủ tục test nhanh COVID-19 tại một phòng khám trên địa bàn tình Đổng Nai.
Hình ảnh cả trăm người dân chen nhau làm thủ tục test nhanh COVID-19 tại một phòng khám trên địa bàn tình Đổng Nai.

Giải trình về vấn đề nhiều phòng khám tập trung đông người khi tets nhanh COVID-19, không tuân thủ quy tắc 5K, gây mất an toàn trong phòng chống, dịch ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho biết, các công ty yêu cầu công nhân tự đi test tại các cơ sở y tế vì lo ngại tự test tại công ty, nếu phát hiện F0 thì sẽ phải thực hiện các qui trình phức tạp.

Trước vấn đề đó, ông Lê Văn Danh, Trưởng BQL các KCN tỉnh lại cho rằng đây là lỗi tổ chức của các phòng khám không tuân thủ quy tắc 5K nên mới dẫn đến tình trạng nhiều phòng khám tập trung đông người, đề nghị Sở Y tế cần chỉ đạo các phòng khám thực hiện nghiêm túc vấn đề này.

Đồng thời cũng mong muốn cần có phương án mới phù hợp hơn với tình hình công nhân đi làm về hàng ngày, đề nghị Sở Y tế có hướng dẫn mới trong việc phòng chống dịch kết hợp giữa 3T( Ba tại chỗ) và đi về hàng ngày hoặc doanh nghiệp nào đi về luôn thì phương án cụ thể ra sao.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 sáng 11/10.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 sáng 11/10.

Đánh giá về sự việc trên, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ,Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, cho rằng “việc để doanh nghiệp, công nhân tự đi test nhanh, gây rối loạn điểm test là cái chưa được của chúng ta.

“Chúng ta phải hỗ trợ doanh nghiệp hết mình; doanh nghiệp có nhu cầu phục hồi, trở lại sản xuất, có nhu cầu kiểm tra công nhân thì chúng ta phải giúp và đảm bảo an toàn”.

Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý các cơ quan liên quan cần chủ động, kết nối và xử lý những nhu cầu lớn của doanh nghiệp, để tính toán, bố trí những dịch vụ đó cho phù hợp, tránh tình trạng bị động, tránh rủi ro không đáng có.

Đối với việc tiêm chủng tập trung đông người, Bí tư Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo từ nay, điểm tiêm chủng nào bị người dân phản ánh không an toàn thì phải kỷ luật người đứng đầu. Các điểm tiêm không vì đua số lượng mà để xảy ra tình trạng để người dân chen lấn, xô đẩy nhau, không đảm bảo yêu cầu phòng dịch.

Đọc thêm