Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm tặng quà các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy tại Trung tâm Thương mại Cái Dầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhằm giúp người dân vơi bớt phần nào khó khăn sau vụ cháy xảy ra ngày 27/3, tại Trung tâm Thương mại Cái Dầu, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, ngày 28/3, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu động viên các tiểu thương bị thiệt hại (Ảnh: Trung Hiếu)

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu động viên các tiểu thương bị thiệt hại (Ảnh: Trung Hiếu)

Đến thăm các Tiểu thương, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã ân cần thăm hỏi, động viên các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy tại Trung tâm Thương mại Cái Dầu.

Đồng thời, đề nghị lãnh đạo huyện Châu Phú tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tốt nhất, giúp các tiểu thương vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống, sớm khôi phục hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát tổng thể khu vực chợ tại Trung tâm Thương mại Cái Dầu và các chợ truyền thống trên địa bàn huyện để có giải pháp, phương án xây dựng chợ văn minh, đảm bảo tốt công tác phòng cháy, chữa cháy.

Ông Lê Hồng Quang (thứ sáu từ phải sang) Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy. (Ảnh: Trung Hiếu)

Ông Lê Hồng Quang (thứ sáu từ phải sang) Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy. (Ảnh: Trung Hiếu)

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 27/3, tại Trung tâm Thương mại thị trấn Cái Dầu, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ cháy lớn, gây thiệt hại khoảng 82 kiot, trong đó có 73 kiot cháy hoàn toàn, liên quan đến 52 hộ tiểu thương. Ước tính tài sản thiệt hại khoảng 6,3 tỷ đồng; vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Các cấp, ngành tỉnh An Giang và địa phương đã hỗ trợ cho mỗi tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy khoảng 20 triệu đồng.

Hiện vụ cháy đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm