Bình Định tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đến ngày 25/8

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 13/8, tại cuộc họp Sở Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết, tỉnh này sẽ tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg đến ngày 25/8.
Một chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Tiểu ban tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 Bình Định.
Một chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Tiểu ban tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 Bình Định.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 16h ngày 13/8, toàn tỉnh có 431 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 trường hợp đã tử vong, 180 trường hợp đã được chữa khỏi. Tỉnh đang thực hiện cách ly 823 người tại các khu cách ly tập trung của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.

Ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, mặc dù các địa phương, đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 nhưng qua kết quả điều tra dịch tễ các ca bệnh, Sở Y tế nhận thấy người dân vẫn còn rất chủ quan, nhiều gia đình ở các vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 nhưng vẫn tập trung, có gia đình tổ chức sinh nhật, tập trung đánh bài… gây lây nhiễm COVID-19 cho nhiều người.

“Trong các ca bệnh hiện nay trên địa bàn tỉnh, có trường hợp là trẻ sơ sinh, có cả các cụ già trên 90 tuổi, có trường hợp thanh niên nhưng bệnh rất nặng”, ông Hùng nói.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định đề nghị nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định giãn cách xã hội; các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà chấp hành tốt các quy định cách ly, chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Đọc thêm