Bình Dương chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Bạc Liêu phòng, chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 31/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi tiếp đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, Bạc Liêu đang quyết tâm triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu số ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, do tiềm lực có hạn, nên tỉnh đang gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch, nhất là thiếu trang thiết bị và kinh nghiệm xử lí…

“Tính đến ngày 31/10, Bạc Liêu ghi nhận 2.828 ca dương tính, trong đó 52 ca nhập cảnh, 2.776 ca lây nhiễm trong tỉnh. Riêng trong 24 giờ qua, tỉnh đã ghi nhận 414 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 143 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng… số ca mắc mới đã vượt quá kịch bản mà Bạc Liêu xây dựng trong phòng, chống COIVID-19. Thực trạng này đã khiến cho Ngành y tế đứng trước nguy cơ quá tải trong công tác điều trị COIVID-19” - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều cho biết.

Quang cảnh buổi gặp

Quang cảnh buổi gặp

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhận định, đáng lo ngại nhất là số ca nhiễm trong các nhà máy, xí nghiệp đang tăng cao. Hiện Bạc Liêu đã có 9/64 đơn vị xã ở mức cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) vùng đỏ.

Trước tình hình như vậy, Bạc Liêu đang huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt triển khai các biện pháp bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, cùng với đó là nâng cao năng lực điều trị nhằm giảm thiểu tối đa số ca mắc COVID-19 tử vong trong thời gian tới.

Đối với tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều cho rằng, trong đại dịch COVID-19, tỉnh đã trải qua hơn 04 tháng chống dịch với những nỗ lực và biện pháp hiệu quả; đã kiểm soát tốt và kéo giảm số ca nhiễm COVID-19 xuống thấp. Từ thực tiễn, Bình Dương có thể chia sẻ cho Bạc Liêu kinh nghiệm trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt là với số ca mắc giảm đáng kể, Bình Dương có thể hỗ trợ Bạc Liêu kinh nghiệm trong truy vết cũng như phát đồ điều trị COVID-19, hỗ trợ các trang thiết bị y tế như: giường bệnh, máy đo oxy, máy thở....

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nhấn mạnh, Bình Dương rất chia sẻ với tỉnh Bạc Liêu trong đợt công dân về quê vào đầu tháng 10 cũng như những khó khăn mà tỉnh đang gặp phải. Sau hơn 4 tháng chống dịch, Bình Dương đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó, ngoài chủ động ứng phó, còn tranh thủ vận động sự hợp tác hỗ trợ rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tỉnh Bình Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh (bên trái) trao tặng tỉnh Bạc Liêu một ít kinh phí phòng, chống dịch COVID-19.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tỉnh Bình Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh (bên trái) trao tặng tỉnh Bạc Liêu một ít kinh phí phòng, chống dịch COVID-19.

Đến nay, tình hình dịch COVID-19 ở Bình Dương cơ bản dần được kiểm soát so với trước. Đã có 96% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại. Do đó, việc thông tin hỗ trợ người lao động tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh để người lao động trở lại Bình Dương là hết sức cần thiết. Tỉnh Bình Dương sẵn sàng phối hợp với tỉnh Bạc Liêu tổ chức đưa đón người lao động trở lại Bình Dương làm việc trong thời gian sớm nhất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh khẳng định, Bình Dương sẽ tổ chức tiêm vaccine đầy đủ cho công dân Bạc Liêu trở lại làm việc. Qua thống kê sơ bộ, số lao động Bạc Liêu về quê từ Bình Dương vào những ngày đầu tháng 10 này là hơn 6.000 người.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tỉnh Bình Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh trao tặng tỉnh Bạc Liêu số tiền 03 tỷ đồng, cũng như cam kết hỗ trợ thêm nhiều trang thiết bị y tế để hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Dịp này, lãnh đạo Sở Y tế hai tỉnh Bình Dương và Bạc Liêu đã cùng nhau trao đổi về những những giải pháp kịp thời trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm cộng đồng tăng cao.

Đọc thêm